Những vị Tử Ðạo của Thế kỷ XX

là những Anh Hùng

của Sự Hiệp Nhất Kitô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những vị Tử Ðạo của Thế kỷ XX là những Anh Hùng của Sự Hiệp Nhất Kitô.

Tin Roma (Zenit 23/01/2004) - Nhà xuất bản Paoline - của quý tu sĩ dòng Thánh Phaolô Thiện Bản - vừa phát hành tại Roma tập Sách có tựa đề: "Những Chứng Nhân của Chúa Thánh Thần. Sự Thánh Thiện và Tử Ðạo trong thế kỷ XX".

Ðây không phải là tập sách do một tác giả viết ra, nhưng đúng hơn là một "Tuyển Tập" những bài viết do nhiều tác giả, mà tác giả chủ biên là Ông Natalio Valentini. Ý hướng chính của "Tuyển Tập" là muốn chứng minh rằng Chứng Tá của những người Kitô đã chịu chết vì Chúa Kitô có sức mạnh củng cố cho cố gắng đi tìm sự Hiệp Nhất giữa những đồ đệ Chúa Kitô. Vừa đồng thời cố gắng tái khám phá khía cạnh đại kết của việc Tử Ðạo, một khía cạnh thường được Ðức Gioan Phaolô II nhắc đến. Nổi bật nhất trong số những chứng tá được nói đến trong "Tập Sách - Tuyển Tập" nầy là chứng tá về sự thánh thiện và tử đạo của Thánh Nữ Tu Edith Stein, của Linh Mục Jerzy Popieluszko - hai vị nầy là người công giáo -; của Dietrich Bonhoeffer, thuộc giáo hội Tin Lành Lutherô; và của Pavel Florenskij, tín hữu chính thống giáo.

Giáo Sư Andrea Riccardo, vị sáng lập Cộng Ðoàn Thánh Egidio và là một trong những tác giả đóng góp bài cho Tuyển Tập nói trên, nhận định rằng "Chúc thư của những vị tử đạo chưa được mở ra cho mọi người biết. Và những vị tử đạo, những chứng nhân cho Chúa Kitô, không phải chỉ là những tín hữu công giáo, mà còn là những anh chị em tin lành, những tín hữu anh giáo và chính thống giáo nữa. Một vị tử đạo không phải là một kẻ tự tử. Vị tử đạo là kẻ tin, hy vọng và làm việc cho người nghèo, cho hòa bình; vị tử đạo công bố Tin Mừng, yêu mến Giáo Hội và, - khi phải đối diện với lời hăm dọa bị giết chết, - họ vẫn tiếp tục làm việc và làm chứng cho Chúa Kitô mà không sợ hãi gì".

Ðược biết, trước đây, khi chuẩn bị cử hành Ðại Năm Thánh 2000, Ðức Gioan Phaolô II đã thiết lập một ủy ban sưu tầm những vị tử đạo của thế kỷ XX và soạn ra một danh sách những vị tử đạo thuộc những giáo hội kitô khác nhau. Vào tháng 12 năm 2000, Ðức Gioan Phaolô II nhận một danh sách gồm 13,400  mẫu gương người kitô đã hy sinh mạng sống cho Chúa Kitô, trong khoảng thời gian từ  mùng 1 tháng Giêng năm 1900 cho đến năm 2000, tức trong suốt thế  kỷ XX vừa qua. Và những vị Tử  Ðạo được ghi trong danh sách nầy, đến từ 106 quốc gia trên thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page