Ngày 13 tháng 3 năm 2004

là ngày Ðại Học Châu Âu lần thứ hai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2004 là ngày Ðại Học Châu Âu lần thứ hai.

Tin Roma (Apic 20/01/2004) - Ngày Ðại Học Âu Châu lần thứ hai, được tổ chức tại Roma, vào ngày 13 tháng 3 năm 2004, theo chủ đề: "Chúa Kitô, niềm hy vọng cho Âu Châu". Ban tổ chức dự trù ÐTC Gioan Phaolô II sẽ tiếp kiến tất cả các sinh viên tham dự Ngày Ðại Học Âu Châu nầy, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI; và Sinh Hoạt nầy sẽ được trực tiếp Truyền Hình đến thủ đô của 10 quốc gia sẽ gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu ngày mùng 1 tháng 5 năm 2004. Ðó là 10 quốc gia sau đây: Cộng Hòa Tchèque, Estoni, Quốc gia Ðảo Chypre, Lettoni, Lithuani, Hungari, Malta, BaLan, Sloveni và Cộng Hòa Slovaque.

Ngày Ðại Học Âu Châu được tổ chức bởi ba cơ quan của Giáo Hội Công Giáo: Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, Ủy ban Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu về Cộng Ðồng Âu Châu, và Giáo Phận Roma. Biến cố được bắt đầu với những suy tư và chứng từ về đề tài: "Chúa Kitô, niềm hy vọng của thế giới", dựa trên tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, "Giáo Hội tại Âu Châu", được công bố ngày 28 tháng 6 năm 2003. Vì ngày 13 Tháng 3 năm 2004 là ngày thứ Bảy, nên Ban Tổ Chức  Ngày Ðại Học Âu Châu dự trù có buổi Lần Chuổi Mân Côi với ÐTC tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào chiều tối thứ Bảy (13/03/2004), trong buổi Canh Thức Cầu Nguyện kính Ðức Mẹ. Sau đó, 1,800 ca viên thuộc các Ca Ðoàn các Ðại Học Âu Châu sẽ diễn hành từ Quảng Trường Thánh Phêrô đến Nhà Thớ Thánh Agnes tại Quảng Trường Navona, ở Trung Tâm Roma.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page