Ðại Nhạc Hội Hòa Giải tại Vatican

còn nhắm đến điều gì khác nữa

ngoài âm nhạc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Nhạc Hội Hòa Giải tại Vatican còn nhắm đến điều gì khác nữa ngoài âm nhạc.

Tin Vatican (Zenit 16/01/2004) - Ðại Nhạc Hội Hòa Giải tại Vatican giữa những người Kitô, người Do Thái và người Hồi Giáo, nói lên một sự thật mà Ðức Gioan Phaolô II thường lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua.

Ðức Cha Brian Farrell, tổng thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, cho rằng Ðại Nhạc Hội, được tổ chức  vào ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng Giêng năm 2004, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, mang đến một sứ điệp đặc biệt, ngoài việc giải trí.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican, hôm thứ sáu 16 tháng Giêng năm 2004, Ðức Cha nhắc đến một điểm mà Ðức Gioan Phaolô II đã thường nhắc đến; đó là "tôn giáo phải luôn  cổ  võ --- nếu muốn trung thành với chính bản chất của mình --- (cổ võ) điều tốt lành, sự thông cảm và hòa hợp giữa các dân tộc trên thế giới. Do đó điều cần thiết là các tôn giáo, và nhất là các vị lãnh đạo tôn giáo, có xác tín rõ ràng về sự kiện căn bản nầy là Thiên Chúa luôn luôn muốn sự công bằng. Thiên Chúa luôn luôn muốn bênh vực phẩm giá con người. Bất cứ điều gì lạc  ra khỏi đường hướng trên, đều là một xúc phạm đến tôn giáo, xúc phạm đến con người và xúc phạm đến Thiên Chúa".

Ðức Cha Tổng Thư Ký Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô cũng cám ơn Hội Hiệp Sĩ Columbus đã hổ trợ tài chánh, làm cho Buổi Hòa Nhạc nầy có thể thực hiện được.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page