Các nhà lãnh đạo Iraq lên án

những vụ tấn công người kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo Iraq lên án những vụ tấn công người kitô.

Iraq (Baghdad) (Zenit 14/01/2004) - Một nhóm trí thức và chính trị gia Iraq đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo đạo Hồi, Hội Ðồng Quản Trị Iraq và giới thẩm quyền của lực lượng Liên Minh,  hãy ngăn ngừa các nhóm hồi giáo Shiite tấn công người kitô, đồng thời ngưng bắt buộc các phụ nữ Hồi Giáo phải mang khăn che mặt.

Lời kêu gọi của khoảng 20 nhà trí thức và chính trị gia Iraq được đăng trên một trang WEB bằng tiếng Ả Rập của mạng Internet vào ngày 4 tháng Giêng năm 2004. Tin này cũng được các tổ chức hỗ trợ các cộng đoàn kitô giáo tại các nước có đa số theo Hồi Giáo loan tải. Thông cáo ghi nhận hành động buộc các phụ nữ hồi giao mang khăn che mặt là một tội ác, nhưng tệ hơn nữa là hành động khủng bố nhắm vào các cộng đoàn kitô để buộc các tín hữu này cải đạo. Thông cáo cũng nói rằng người kitô đã có mặt tại Iraq từ 2 ngàn năm qua và đóng góp lớn lao cho nền văn hóa trong vùng, cả trước và sau khi Hồi Giáo hiện diện.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page