Triết gia Noberto Bobbio qua đời

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Triết gia Noberto Bobbio qua đời.

Roma (Zenit 14/01/2004) - Các nhà lãnh đạo chính trị và văn hóa tại Ý đang đau buồn vì sự ra đi của triết gia Norberto Bobbio, một nhà trí thức có sự nhạy cảm về tinh thần đạo đức, cho dù ông có lập trường theo thuyết "vô tri", cho rằng con người không thể nào biết được Thiên Chúa.

Ông Bobbio nhập viện ngày 27 tháng 12 năm 2004 vì căn bệnh nặng ở đường hô hấp và qua đời vào hôm thứ Sáu (9/01/2004), thọ 94 tuổi. Qua các bài viết của ông, triết gia Bobbio được coi là một trong những tiếng nói uy tín về văn hóa kitô giáo. Ðài phát thanh Vatican và báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã tưởng nhớ triết gia như là một trong "những nhân vật đời thường" nổi bật nhất của thế kỷ 20. Từ nhiều năm qua, ông Bobbio là giáo sư môn triết và chính trị học tại trường đại học Torino. Năm 1984, tổng thống Sandro Pertini đã bổ nhiệm ông làm thượng nghị sĩ suốt đời. Báo Tương Lai nhắc lại vào trước ngày cuộc trưng cầu dân ý về phá thai vào ngày 8 tháng 5 năm 1981, báo Người Ðưa Tin Chiều đã đăng một bài phỏng vấn triết gia Bobbio, trong đó ông giải thích lý do tại sao ông chống phá thai và án tử hình. Triết gia Bobbio cho rằng phá thai là một vấn đề rất khó khăn, trong đó chúng ta đối diện với cuộc xung đột giữa quyền lợi và bổn phận... nhưng xét cho cùng, thì quyền căn bản của bào thai được sinh ra, là quyền không thể nào bị thiệt thòi.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page