Ðức thượng phụ của Jerusalem kêu gọi

tất cả các giáo hội hỗ trợ hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thượng phụ của Jerusalem kêu gọi tất cả các giáo hội hỗ trợ hòa bình.

Jerusalem (Zenit 13/01/2004) - Vào trước ngày khởi đầu cuộc họp của các Giám Mục Âu Châu và Bắc Mỹ tại Jerusalem, hôm thứ Hai (12/01/2004), Ðức thượng phụ Michel Sabah, giáo chủ công giáo Jerusalem theo nghi lễ La Tinh, đã kêu gọi tất cả các giáo hội trên thế giới hãy giúp thăng tiến cho hòa giải và hòa bình tại Thánh Ðịa.

Cuộc họp nói trên qui tụ các Giám Mục từ Hoa Kỳ, Canada, Áo, Pháp, Ðức, Ý, Tây Ban Nha, Scandinavia, Thụy Sĩ, Anh và xứ Wales và những đại diện Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu. Một vị Giám Mục đại diện cho Caritas Châu Mỹ La Tinh cũng có mặt trong cuộc họp này. Ðức thượng phụ Michel Sabbah đã nói trong dịp này như sau: "Thánh Ðịa không chỉ là cảnh xung đột chính trị giữa người Palestine và người Do Thái. Thánh Ðịa còn là một vùng đất kitô giáo; và vì thế, các giáo hội trên thế giới có trách nhiệm khẳng định bản chất kitiô giáo của vùng đất này bằng cách luôn để chính mình được hiện diện tại đây qua nhiều cách khác nhau, qua các cuộc hành hương, hòa giải và tôn trọng con người nói chung. Ðiều các giáo hội  trên thế giới cần thực hiện, không phải là đứng về phía này hay phía kia, nhưng là giúp tiến tới hòa giải, bởi lẽ sự hòa giải giữa hai dân tộc (Do Thái và Palestine) là con đường tốt nhất để giúp cho bản chất kitô giáo được hiện diện tại vùng đất này.

Cũng trong dịp này, Ðức thượng phụ Sabbah đã nêu bật sự khó khăn mới trong việc xin chiếu khán và giấy phép cư trú cho các viên chức của giáo hội tại Thánh Ðịa. Sự khó khăn này liên quan tới sự tự do di chuyển của nhân viên các giáo hội. Ngài nói tiếp như sau: "Ðây là vấn đề của tự do tôn giáo, của quyền được tự do đi lại trong Thánh Ðịa chiếu theo thỏa thuận giữa Tòa Thánh và chính phủ Israel, cho phép các giáo hội quyền tự do để duy trì sự hiện diện của các nhân sự giáo hội tại Thánh Ðịa, dù là tu sĩ hay giáo dân... Những cuộc họp mặt như thế này là quan trọng để củng cố sự hiệp thông giữa chúng ta để hỗ trợ nhau và hy vọng." Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh tại Thánh Ðịa, đã mô tả thực tại đau buồn trong đời sống hằng ngày của người Palestine tại Thánh Ðịa, nỗi lo sợ của ngài về bức tường an ninh mà chính phủ Israel đang dựng lên trong đó có đoạn của bức tường này nằm ngang các vùng đất của người công giáo. Tuy nhiên ngài lạc quan cho rằng những hoạt động tích cực của các tu sĩ tại Thánh Ðịa là dấu hiệu của hy vọng.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page