Giáo huấn xã hội của giáo hội
có thể giúp cho xã hội Cuba
Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines
Giáo
huấn xã hội của giáo hội có thể giúp cho xã hội Cuba.
Vatican
(Zenit
13/01/2004) -
Các giáo dân Cuba cần được giáo dục về giáo huấn xã hội
của hội thánh để soi sáng cho đất nước Cuba, qua đối thoại
ôn hòa, trong đó tự do và tình yêu sẽ chiến thắng.
ÐTC
Gioan Phaolô II đã nêu bật điểm này trong sứ điệp của ngài
nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Tổng giáo phận Santiago bên
Cuba. Các sinh hoạt kỷ niệm biến cố này bắt đầu từ ngày
23 tháng 11 năm 2003 với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa
Santiago, do Ðức Tổng Giám Mục Maurice Estiu chủ tọa, với sự
đồng tế của Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục
Tổng giáo phận thủ đô Havana. Trong sứ điệp, Ðức Gioan
Phaolô II đã bày tỏ sự hiệp thông tinh thần với toàn thể
giáo hội tại Tổng Giáo Phận Santiago, cảm tạ Thiên Chúa đã
ban nhiều ơn lành cho đời sống kitô tại đây trong những năm
qua. Ngài khích lệ mỗi giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Santiago,
qua các khóa huấn luyện dân sự và tôn giáo, hãy thăng tiến
một chương trình giáo dục toàn diện cho tất cả những tín hữu
muốn đến với giáo hội với lòng ao ước được phát triển
trong nhân cách. Công tác này cần sự hợp tác quảng đại
của các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các giáo dân
thiện nguyện, có thể góp phần thăng tiến nhân bản và hỗ
trợ về mặt xã hội cho những người nghèo túng nhất. Qua
việc học hỏi kỹ càng giáo huấn xã hội của hội thánh, người
giáo dân Cuba luôn sẵn sàng là ánh sáng chiếu dọi sự an bình
trên mọi tầng lớp xã hội Cuba, qua đối thoại hòa bình và
sự chung sống trong tình huynh đệ, nơi mà tự do, sự thật, công
lý và tình yêu luôn chiến thắng.
Sau cùng, ngài khuyến khích người giáo dân tại Cuba luôn luôn làm chứng nhân cho sự hiệp nhất và trung thành với sứ điệp của Ðức Kitô, đồng thời trao phó đoàn chiên Chúa tại Santiago, Cuba, cho Ðức Mẹ được tôn kính tại đây dưới danh hiệu là "Ðức Bà của tình thương bác ái".
(Việt Hùng)