Vài nét liên quan đến việc thay đổi

đại sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét liên quan đến việc thay đổi đại sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh.

(Radio Veritas Asia 15/01/2004) (dựa theo bản tin của UCAN TA5471.1271 13/01/2004) - Thứ Năm (15/01/2004), tân đại sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh là ông Tou Chou-Seng, 62 tuổi, chính thức nhận nhiệm sở. Theo giới lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ðài Loan, thì việc bổ nhiệm vị tân đại sứ sẽ không làm thay đổi quan hệ giữa Ðài Loan với Tòa Thánh. Tân đại sứ Tou Chou-Seng thay thế vị tiền nhiệm của ông là đại sứ Raymond Tai Rui-Ming, người đã nộp đơn từ chức hồi năm 2003. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Năm (8/01/2004) với hãng thông tấn công giáo Á Châu UCAN, Ðức Hồng Y Phaolo Ðan Quốc Tỷ, Giám Mục Cao Hùng và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðài Loan, cho rằng, sự thay đổi nhân viên ngoại giao của Ðài Loan tại Tòa Thánh là quyết định của chính phủ Ðài Loan và quyết định này không ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa Tòa Thánh và Ðài Loan, bởi vì cả hai vị đại sứ trước và hiện nay đều thân thiện với giáo hội.

Kể từ khi chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ cạnh Tòa Thánh, ông Tou Chou-Seng đã viếng thăm tất cả 7 giáo phận của Ðài Loan. Ðức Hồng Y Ðan Quốc Tỷ cho biết thêm là vị tân đại sứ hứa với ngài rằng ông sẽ nỗ lực tranh đấu để cho các nhà truyền giáo ngoại quốc được quyền thường trú tại Ðài Loan. Theo luật của chính phủ Ðài Loan hiện giờ, các nhà truyền giáo ngoại quốc không được hưởng quyền cư trú tại Ðài Loan cho dù sau khi các vị này đã dành hầu như cả cuộc đời để phục vụ cho người dân Ðài Loan. Ðức Hồng Y Ðan Quốc Tỷ nói như sau: "Có nhiều vị thừa sai nay đã ở vào lứa tuổi 80 và 90, thỉnh thoảng họ quên gia hạn chiếu khán cư trú. Hy vọng là khi có luật mới, các vị thừa sai ngoại quốc sẽ được cấp giấy phép thường trú tại Ðài Loan sau thời gian 7 năm làm việc tại Ðài Loan.

Tân đại sứ Tou Chou-Seng không phải là người công giáo, nhưng phu nhân của ông là bà Maria Chiu Ta-Huan, theo đạo công giáo. Cả hai người đều có bằng tiến sĩ tại Pháp. Ông Tou Chou-Seng có bằng tiến sĩ về luật quốc tế và đã phụ trách công tác ngoại giao với Âu Châu tại bộ ngoại giao Ðài Loan từ 10 năm qua. Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm phó bộ trưởng ngoại giao. Theo  Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ðịch Cương của Ðài Bắc, thì phu nhân của ông tốt nghiệp tại trường Ðại Học Công Giáo Phụ Nhân. Ngài cho hãng thông tấn UCAN biết như sau: "Tôi không nghĩ là bà Maria Chiu có ảnh hưởng gì với chồng của bà. Nhưng nếu có đi nữa thì đó cũng là điều tốt, bởi vì khi một tín hữu công giáo tốt và có ảnh hưởng đối với chồng của mình, thì đó là một gương chứng nhân của Phúc Âm". Nhận định về quan hệ hiện giờ giữa Tòa Thánh và Ðài Loan, Ðức Tổng Giám Mục Ðịch Cương cho rằng việc thay đổi nhân sự của Ðài Loan tại Vatican chắn chắn sẽ có một vài ảnh hưởng nào đó, tuy nhiên theo quan điểm của ngài thì quan hệ ngoại giao là vấn đề giữa hai quốc gia, và vị đại sứ chỉ là đại diện cho chính phủ của quốc gia mà thôi.

Tòa Thánh Vatican là quốc gia duy nhất của Âu Châu hiện vẫn giữ quan hệ ngoại giao bình thường với Ðài Loan, tuy rằng tại tòa sứ thần của Tòa Thánh tại Ðài Loan chỉ có vị đại diện đặc trách thường vụ mà thôi. Do sự chống đối từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc, việc duy trì quan hệ ngoại giao của các nước với Ðài Loan là một vấn đề hết sức tế nhị. Bắc Kinh đã từng tuyên bố rằng một trong những điều kiện để Tòa Thánh và Trung Quốc có thể thương thảo vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao là Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ðài Loan. Vì lẽ này, khả năng ngoại giao của vị đại sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh cũng là một yếu tố quan trọng để duy trì sự ổn định trong quan hệ giữa ba quốc gia.

Các nhà lãnh đạo giáo hội cũng như các tín hữu công giáo Ðài Loan đều khen ngợi tài năng ngoại giao của cựu đại sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh là ông Raymond Tai Rui-Ming. Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ này vào năm 1996, ông Raymond Tai đã duy trì một quan hệ tốt giữa Ðài Loan và Tòa Thánh, qua việc tích cực đáp lại lời kêu gọi của ÐTC cứu trợ cho nạn nhân thiên tại, phát triển quan hệ tốt đẹp với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và đặc biệt ông cũng dấn thân nhiều trong nỗ lực thiết lập đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Chính phủ Ðài Loan đã bác bỏ những tin đồn do báo chí tại Ðài Bắc loan tải rằng cựu đại sứ Raymond Tai từ chức vì những áp lực ông đã đương đầu khi sắp xếp chuyến viếng thăm của phu nhân tổng thống Ðài Loan là bà Wu Shu-Chen đến Tòa Thánh dạo tháng 7 năm 2003. Ông Raymond Tai đã nộp đơn xin từ chức 2 ngày sau khi bà Wu Shu-Chen kết thúc chuyến viếng thăm Tòa Thánh, được báo chí Ðài Loan và quốc tế tường thuật chi tiết; và chuyến viếng thăm được chính phủ Ðài Loan coi  là một thành công về mặt ngoại giao. Phê bình về việc đại sứ Raymond Tai từ chức, các viên chức tòa đại sứ Ðài Loan lúc ấy cho biết đại sứ Raymond Tai tâm sự với họ là ông đã hoàn thành sứ mạng duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Ðài Loan.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page