Mẫu linh mục lý tưởng

cho các đền thờ hành hương

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mẫu linh mục lý tưởng cho các đền thờ hành hương.

Vatican (Zenit 13/01/2004) - Nếu các đền thờ là nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa, thì  những linh mục cai quản các đền thờ này phải là những người có lòng nhạy cảm mạnh về mục vụ, lòng nhiệt thành tông đồ, và tinh thần đón tiếp nồng hậu.

ÐTC Gioan Phaolô II đã mô tả những đặc điểm này của các linh mục coi sóc đền thờ trong bài diễn văn dành cho các tham dự viên khóa họp khoáng đại của Bộ Giáo Sĩ. Ðây cũng là đề tài trong chương trình nghị sự của khóa họp. Theo Ðức Gioan Phaolô II, các đền thờ thu hút những tín hữu muốn tìm kiếm Thiên Chúa, vì vậy các đền thánh hành hương nầy cần luôn sẵn sàng loan báo Tin Mừng và mở rộng để đón nhận sự hoán cải. Ðiều quan trọng là nơi các Ðền Thờ nầy, các linh mục  hãy thi hành thừa tác vụ của họ với sự nhạy cảm mục vụ sâu sắc, được linh động bởi lòng nhiệt thành tông đồ, với kinh nghiệm trong nghệ thuật giảng thuyết và dạy giáo lý.

Ðức Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh tới nhu cầu của các tín hữu hành hương đến xưng tội tại các đền thờ; vì vậy các linh mục giải tội, nhất là ở các đền thờ, được mời gọi suy niệm sâu xa về mỗi hành động của mình cũng như về những lời đầy tình yêu thương của Ðức Kitô. Vì thế, các linh mục giải tội cần được huấn luyện thích hợp về giáo huấn và mục vụ. Trọng tâm của mỗi cuộc hành hương bao gồm những nghi thức phụng vụ, trên hết là thánh lễ, vì thế thánh lễ cho người hành hương cần được chuẩn bị kỹ càng và sống động để thu hút sự tham dự tích cực của các tín hữu hành hương".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page