Người Kitô nếu đoàn kết

sẽ giúp thăng tiến hòa bình hữu hiệu hơn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Kitô, nếu đoàn kết, sẽ giúp thăng tiến hòa bình hữu hiệu hơn.

Vatican (Zenit 12/01/2004) - Một điểm nổi bật khác được ÐTC Gioan Phaolô II nêu lên trong bài diễn văn dịp tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào ngày thứ Hai 12/01/2004 là lời kêu gọi của ngài gởi đến những người kitô thuộc tất cả niềm tin, xin họ hãy khám phá "sức mạnh hòa bình" mà họ có thể  biểu lộ nếu họ vượt qua được sự chia rẽ giữa chính họ.

Ðây là kết luận bài diễn văn của ÐTC trong đó ngài đưa ra những phân tích và nhận định về tình hình hòa bình trên thế giới. ÐTC nói với các vị đại sứ như sau: "Quí vị biết nỗ lực dấn thân đại kết là một trong những mối quan tâm đối với triều giáo hoàng của tôi. Tôi tin là nếu các người kitô có thể vượt qua được sự chia rẽ giữa chính họ, thì thế giới sẽ trở nên đoàn kết hơn. Ðây là lý do tại sao tôi luôn luôn ủng hộ những cuộc gặp gỡ và ra những thông cáo chung, coi đó là mỗi một thí dụ và niềm khích lệ cho sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Chúng ta, "những người kitô có trách nhiệm đào sâu "Tin Mừng của Hòa Bình"... Tất cả chúng ta có thể đóng góp hữu hiệu trong việc tôn trọng sự sống, bảo vệ nhân phẩm và quyền bất khả xâm phạm của mỗi một con người, bảo vệ công bằng xã hội và bảo toàn môi trường thiên nhiên. Hơn nữa, việc sống theo tin mừng sẽ tạo điều kiện để những người kitô có thể giúp cho người đồng loại vượt qua được  phản ứng theo bản năng, mà thực thi  sự cảm thông và tha thứ; và cùng nhau hợp sức để hỗ trợ cho những người đang cần được giúp đỡ".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page