Hòa bình đòi hỏi

chấm dứt vòng lẩn quẩn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hòa bình đòi hỏi chấm dứt vòng lẩn quẩn.

Vatican (Zenit 12/01/2004) - Không thể đạt được hòa bình tại Thánh Ðịa nếu không từ bỏ lý lẽ của hận thù, bạo động, trả đũa và hạ nhục.

Ðó là nhận định của Ðức Gioan Phaolô II trong bài diễn văn trước ngoại giao đoàn, khi ngài đề cập tới cuộc xung đột giữa người Palestine và Do Thái. ÐTC đã nói như sau: "Sự thiếu vắng một giải pháp cho vấn đề giữa người Palestine và Do Thái tiếp tục là yếu tố tạo sự bất ổn lâu dài cho toàn vùng Trung Ðông, mà không đếm xỉa gì tới những nỗi đau khổ khôn tả của người dân Palestine cũng như người Do Thái. Tôi sẽ không bao giờ mỏi mệt để lập lại với các nhà lãnh đạo của hai quốc gia này rằng: Giải pháp võ trang, khủng bố từ bên này và trả đũa từ bên kia, hạ nhục đối thủ, tuyên truyền hận thù, sẽ không đưa tới đâu. Chỉ qua sự tôn trọng nguyện vọng của nhau, trở lại bàn thương thuyết và dấn thân cụ thể của cộng đồng quốc tế, mới có thể đưa tới khởi đầu cho một giải pháp. Hòa bình lâu dài và vĩnh viễn không được coi đơn giản như là một sự cân bằng giữa các lực lượng võ trang hiện diện, nhưng trên hết là hoa quả của những hành động tôn trọng luân lý và pháp lý".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page