ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

hỗ trợ cho tương lai của Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi hỗ trợ cho tương lai của Iraq.

Vatican (Zenit 12/01/2004) - Trong bài diễn văn dịp tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào hôm thứ Hai (12/01/2004), ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp kiến tạo cho Iraq một tương lai.

Theo ÐTC, đây không phải là lúc để nhìn lại cuộc chiến tại Iraq bởi lẽ Tòa Thánh đã làm những gì có thể để tránh đi đến cuộc chiến này. Ðiều quan trọng trong lúc này là cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ người dân Iraq vừa thoát khỏi một chế độ độc tài, để họ có thể lèo lái quốc gia, củng cố chủ quyền quốc gia, định đoạt một hệ thống chính trị và kinh tế phù hợp với nguyện vọng của họ, và để Iraq một lần nữa có thể là một thành viên uy tín của cộng đồng quốc tế. Cũng qua bài diễn văn của ngài, Ðức Gioan Phaolô II đã lên án nạn khủng bố quốc tế, bởi qua việc gieo rắc sợ hãi, hận thù và quá khích, khủng bố làm mất danh dự của tất cả những chính nghĩa mà chủ nghĩa này muốn phục vu chọ. Ngài nói như sau: "Mỗi một nền văn minh --- xứng với tên gọi của nền văn minh --- đều bao hàm một sự chối bỏ thẳng thừng mọi quan hệ với bạo động. Chúng ta không bao giờ có thể thụ động để cho bạo động bắt giữ hòa bình "làm con tin"."

Nhắc lại đề nghị ngài đã đưa ra trong sứ điệp hòa bình vào dịp đầu năm mới 2004, Ðức Gioan Phaolô II nói rằng: "Ðiều cấp thiết hơn là nên trở lại với một nền an ninh chung có hiệu quả, qua vai trò đã được trao phó cho  Liên Hiệp Quốc. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải học hỏi từ những kinh nghiệm của quá khứ và của thời gần đây. Trong mọi biến cố, có một điều luôn rõ ràng: đó là chiến tranh không thể giải quyết mọi xung đột giữa các dân tộc". Khoảng 174 vị đại sứ, đại diện các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, đã hiện diện trong buổi tiếp kiến vào hôm thứ Hai (12/01/2004). Con số này cao gấp đôi số quốc gia có quan hệ chính thức với Tòa Thánh vào năm 1978, lúc khởi đầu triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page