ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh

nhân dịp đầu năm mới 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh nhân dịp đầu năm mới 2004.

Tin Vatican (Apic 12/01/2004) - Sáng thứ Hai, 12 tháng Giêng năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói lên quan tâm của ngài đối với tình hình tại Iraq và tại Thánh Ðịa, trong buổi tiếp kiến theo truyền thống ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới 2004. ÐTC đã nói như sau: "Hòa Bình luôn luôn bị đe dọa. Trong những tháng vừa qua, Hòa Bình bị xáo trộn bởi những biến cố diễn ra tại Trung Ðông, một lần nữa đã trở thành nơi xung đột và chiến tranh."

Ngoài ra, ÐTC cũng đã nhắc đến tình trạng bạo động tại Phi Châu, nạn khủng bố quốc tế, và hiện trạng thái độ của Âu Châu đối với những giá trị Kitô. ÐTC lưu ý rằng nguyên tắc tôn trọng tính cách độc lập của những thực tại đời thường không nên bị hiểu lầm và bị đồng hóa với "chủ nghĩa độc tôn đời thường". Nguyên tắc tôn trọng tính cách độc lập của những thực tại đời thường thì dựa trên sự phân biệt giữa cộng đồng chính trị và những tôn giáo; trong khi đó, "chủ nghĩa độc tôn đời thường" thì dựa trên sự chối bỏ những giá trị tôn giáo và cả chính các tôn giáo nữa. Phân biệt khác với chối bỏ. Chúng tôi sẽ trình bày nhiều hơn về nội dung của bài diễn văn của ÐTC  cho ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh dịp đầu năm mới 2004, trong một chương trình khác.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page