Ý thức hệ không thể chặn đứng

đối thoại giữa đức tin và lý trí

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ý thức hệ không thể chặn đứng đối thoại giữa đức tin và lý trí.

Vatican (Zenit 8/01/2004) - ÐTC Gioan Phaolô II vừa lên tiếng kêu gọi các đại học, học viện và trung tâm cao học hãy làm tất cả những gì có thể, để qua đó ý thức hệ không thể chặn đứng cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí.

Ngài đưa ra lời kêu gọi này trong buổi tiếp kiến ban đại diện các học viện Ba Lan tại Wroclaw và Opole, đến Vatican với Ðức Hồng Y Henryk Roman Gulbinowicz, Tổng Giám Mục Wroclaw. Những người đồng hương của ÐTC đã tặng cho ngài một huy chương Vàng danh dự, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Ðức Gioan Phaolô II bảo vệ luận án, để chính thức trở thành giáo sư khoa thần học tại đại học Jagellonia. ÐTC đã nhắc lại ngài là vị giáo sư cuối cùng tham gia vào ban giáo sư của đại học này, trước khi chính quyền cộng sản Ba Lan thời đó đóng cửa đại học.

Ngài nói như sau: "Ðây là hành động nhằm chia rẽ các cơ chế trí thức, cũng như để tạo sự đối nghịch giữa đức tin và lý trí. Tôi không có ý nói về sự "tách biệt" phát sinh từ cuối thời Trung Cổ, dựa trên căn bản sự tự trị của các ngành khoa học; nhưng tôi muốn nói về sự tách biệt đã được áp đặt một cách bạo động trên di sản tinh thần của một quốc gia. Dù vậy, tôi không bao giờ từ bỏ niềm xác tín là những nỗ lực đó sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu. Niềm xác tín nầy lớn mạnh trong tôi nhờ vào sự tiếp xúc của cá nhân tôi với những nhà khoa học, giáo sư... những người nầy là những chứng nhân có lòng ao ước sâu xa cho cuộc đối thoại và mưu tìm chân lý chung". Ðề cập tới tông thư "Ðức Tin và Lý Trí" của ngài, Ðức Gioan Phaolô II khẳng định như sau: "Ðức tin và lý trí giống như hai cái cánh để giúp cho tâm trí con người vươn lên để tìm hiểu và chiêm ngắm chân lý. Sự hiện diện của quí vị nơi đây khích lệ tôi tiếp tục hy vọng là cuộc đối thoại sống động này sẽ tồn tại và không một ý thức hệ nào có thể chặn đứng cuộc đối thoại đó. Tôi đặt kỳ vọng vào tất cả các cơ sở giáo dục, đại học, học viện và trung học."

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page