ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

bác ái đối với người khuyết tật tâm thần

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi bác ái đối với người khuyết tật tâm thần.

Vatican (Zenit 8/01/2004) - Phẩm chất sự sống của một cộng đoàn được đo lường bởi sự săn sóc mà xã hội dành cho những người yếu đuối nhất, đặc biệt là những người khuyết tật.

ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ lời khẳng định này trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên của hội nghị quốc tế về Phẩm Giá của Những Người Bị Khuyết Tật Tâm Thần, kết thúc tại Roma vào thứ Sáu (9/01/2004). Hội nghị 3 ngày nầy --- từ mùng 7 đến mùng 9 tháng Giêng năm 2004 --- là sáng kiến của Bộ Giáo Lý Ðức tin nhân dịp kết thúc Năm của Âu Châu dành cho người khuyết tật. Ðức Gioan Phaolô II bắt đầu sứ điệp của ngài bằng việc nhắc lại  quan điểm kitô giáo về người khuyết tật. Ngài viết như sau: "Người khuyết tật, cho dù khi họ bị khuyết tật về tâm thần và trí thức, vẫn hoàn toàn là một con người, với những quyền thánh thiêng và bất khả xâm phạm, riêng biệt của nhân vị. Một con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh sống và khả năng như thế nào, đều mang một phẩm giá có một không hai và giá trị độc nhất, bắt đầu từ lúc hiện hữu cho đến khi chết tự nhiên. Người khuyết tật, với tất cả những giới hạn và đau khổ, đòi buộc chúng ta phải tự hỏi với sự kính trọng và hiểu biết về mầu nhiệm của con người. Khi chúng ta càng đi sâu hơn vào những lãnh vực tâm linh chưa được khám phá ra về thực tại của con người, chúng ta càng hiểu rằng chính trong những hoàn cảnh khó khăn và bất ổn nhất, phẩm giá và bản chất vĩ đại của con người mới lộ diện... Những người khuyết tật tâm thần cần sự săn sóc, sự ân cần, thông cảm và tình yêu hơn bao giờ hết. Họ không thể bị bỏ rơi, vô phương thế tự vệ hay không được bảo vệ khi phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn của sự sống".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page