Ðức thượng phụ Alexis II lạc quan

về sự tái sinh của Giáo hội Chính thống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thượng phụ Alexis II lạc quan về sự tái sinh của Giáo hội Chính thống.

Nga (Mascơva) (Zenit 7/01/2004) - Ðức thượng phụ Alexis II, giáo chủ chính thống giáo Nga, vừa cho biết rằng ngài tin là Giáo hội Chính thống giáo Nga đang trên đường phục hồi.

Trong sứ điệp nhân dịp lễ Giáng Sinh của giáo hội Ðông Phương vào hôm thứ Tư (7/01/2004), Ðức Alexis II nhìn lại quá trình hoạt động trong năm 2003 của Giáo hội Chính thống Nga, ngài nói như sau: "Nhà thờ và các tu viện đang được cất lên hoặc được trùng tu. Nhiều trẻ em và người lớn có cơ hội học giáo lý căn bản của chính thống giáo. Liên lạc giữa giáo hội với nhà nước và các tổ chức công cộng ngày một trở nên chặt chẽ hơn. Giáo hội Chính thống Nga vẫn tiếp tục cuộc đối thoại, dù chưa đạt nhiều thành quả, với các giáo hội kitô khác không phải là chính thống giáo.

Ðược biết ngày 23 tháng 12 năm 2003, Ðức Alexis II đã có cuộc họp với các tu sĩ chính thống tại thủ đô Mascơva. Trong dịp này ngài đã chia sẻ với hàng giáo sĩ chính thống về hiện trạng của Giáo hội Chính thống Nga. Theo thống kê, thì Giáo hội Chính thống Nga hiện có 132 giáo phận, 154 Giám Mục, 847 tu viện, 16,350 giáo xứ với 15,605 linh mục và 3,405 thày phó tế. Trước năm 1990, Giáo hội Chính thống Nga chỉ có vỏn vẹn được 40 nhà thờ và nhà nguyện tại thủ đô Mascơva; con số này nay đã tăng lên thành 681 nhà thờ và nhà nguyện. Ngoài ra còn có 5 trường thần học, 2 đại học chính thống giáo đang hoạt động, cùng với 33 đại chủng viện và 44 tiểu chủng viện.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page