Căng thẳng trong bang Chiapas

đang gia tăng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Căng thẳng trong bang Chiapas đang gia tăng.

Mêhicô (San Cristobal de las Casas) (Zenit 7/01/2004) - Tình hình căng thẳng đang âm ỉ và có chiều hướng gia tăng giữa các cộng đoàn thổ dân trong bang Chiapas bên Mêhicô.

Trên đây là lời cảnh cáo của Ðức Cha Felipe Arizmendi Esquivel, Giám Mục San Cristobal de las Casas trong sứ điệp đầu năm của ngài. Ðức Cha Esquivel ghi nhận là 10 năm sau cuộc nổi dậy của Mặt Trận Quốc Gia của Quân Ðội Zapata, tình hình trong bang Chiapas đang trở nên đáng lo ngại vì không có sự đối thoại liên tục giữa người thổ dân và chính phủ. Nguyên do là thiếu tin tưởng và thất vọng. Ðiều đáng buồn hơn là sự căng thẳng hiện giờ phát xuất từ chính giữa các cộng đoàn thổ dân với nhau, người nghèo chống người nghèo... Sự chia rẽ giữa các cộng đoàn thổ dân chủ yếu là do một số người thổ dân chấp nhận sự hỗ trợ của chính phủ Mêhicô trong khi những người khác thì  chối bỏ mọi sự hỗ trợ và đòi tự trị cho bang Chiapas. Cộng thêm vào là những khác biệt giữa người thổ dân vì lý do tôn giáo và chính trị. Vì lẽ đó, sự phát triển trong bang Chiapas vẫn chưa bắt đầu và các cộng đồng thổ dân vẫn tiếp tục sống trong tình trạng thiếu thốn những nhu cầu căn bản như điện, nước và trường học. Nhiều trẻ em và phụ nữ bị thiệt mạng vì những bệnh tật chữa được nhưng lại thiếu thốn những phương tiện săn sóc y tế.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page