Vài nét về chương trình hoạt động

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về chương trình hoạt động của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong năm 2004.

(Radio Veritas Asia 9/01/2004) - Vào ngày 17 tháng 3 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đã hướng dẫn giáo hội trong thời gian lâu đứng hàng thứ ba trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, chỉ sau Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi, và Ðức Giáo Hoàng Piô IX.

Thánh Phêrô đã hướng dẫn giáo hội trong khoảng thời gian từ 34 đến 37 năm. Và triều giáo hoàng của Ðức Piô IX, trong thế kỷ thứ XIX, kéo dài 31 năm 7 tháng và 21 ngày. Trong bản tin được phổ biến hôm thứ  Năm mùng 8 tháng Giêng năm 2004, thông tắn xã công giáo Thụy Sĩ (Apic) đã dự báo chương trình hoạt động của Ðức Gioan Phaolô II trong năm mới 2004. Mục thời sự hôm nay, xin ghi lại vài nét chính của chương trình hoạt động nầy.

- Nhận định cách chung, bản tin Apic đã viết như sau:

"Mặc cho tình trạng sức khỏe của Ðức Gioan Phaolô II không được  bình thường cho lắm, nhưng  vẫn có những dự án cho năm 2004 , đối với Ðức Gioan Phaolô II nói riêng và đối với Tòa Thánh Vatican nói chung; chẳng hạn như những sinh hoạt chung quanh Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể, những chuyến viếng thăm quốc tế, những  cuộc hội họp và những xuất bản các Văn Kiện Tòa Thánh".

- Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể:

Trong những ngày sắp đến, Tòa Thánh cần công bố  chủ đề chi tiết cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, và như thế khai mở chương trình chuẩn bị cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, bắt đầu từ  nơi các giáo hội địa phương. Những suy tư đại cương về chủ đề, thường được công bố trong hình thức một Văn Kiện chuẩn bị được gọi là Lineamenta --- Những Ðiểm Ðại Cương --- cần được công bố, để khơi dậy suy tư và những góp ý từ  cộng đồng giáo hội. Ðáp lại Văn Kiện nầy, các Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi sẽ có những khóa học hội để sau đó gởi về Trung Ương Roma những đề nghị của mình;  từ những  đề nghị nầy Văn Phòng Trung Ương  Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ soạn ra một văn kiện thứ hai, gọi là "Instrumentum Laboris" --- Văn Kiện Làm Việc --- dành cho các nghị phụ tham dự  Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Theo nguồn tin từ Vatican, và được hãng tin Apic phổ biến, thì có lẽ khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, sẽ diễn ra vào cuối năm 2004 hay trể lắm là trong năm 2005.

- Về các chuyến viếng thăm quốc tế ngoài Italia:

Về các chuyến viếng thăm quốc tế ngoài Italia, thì hôm ngày 25 tháng 12 năm 2003, người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, đã nhắc lại rằng:

- Người ta chờ đợi Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Ðền Thánh Ðức Mẹ Mariazell, bên Áo, vào ngày 24 tháng 5 năm 2004;

Ngoài ra, còn có ba chuyến viếng thăm khác cũng đã được dự trù; đó là:

- Chuyến viếng thăm tại Berne, thủ đô Thụy Sĩ trong hai ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2004;

- Tại Lille bên Pháp, từ ngày 25-26 tháng 9 năm 2004;

- Tại Guadalajara, bên Mêhicô, vào khoảng ngày 10 tháng 10 năm 2004.

Dĩ nhiên, tất cả các sinh hoạt nầy đều tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của ÐTC. Một chuyến viếng thăm quốc tế ngắn, tại một thành phố nào đó ở Âu Châu, thì xem ra là điều  khả thi; nhưng một chuyến đi xa đến tận  bên Mêhicô, thì xem ra khó có thể thực hiện.

Cách đây vài tháng, khi vừa biết được ý định của ÐTC Gioan Phaolô II muốn đến thăm Mêhicô vào năm 2004, nhân dịp Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48, thì những nhà lãnh đạo giáo hội Mêhicô ước mong và chuẩn bị cho việc ÐTC có thể phong chân phước cho một thiếu nữ người thổ dân Mêhicô, thuộc giáo phân Guadalajara, cô Anastasie Guadelupe Garcia Zavala, được biết dưới tên gọi ngắn gọn hơn là Maria Guadalupe (1878 - 1963). Sắc lệnh chuẩn bị cho việc phong chân phước cho cô đã được ấn ký hôm ngày 21 tháng 12 năm 2003.

- Việc cử hành ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thành phố Koeln bên Ðức:

Việc cử hành ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thành phố Koeln bên Ðức, vào  năm 2005, cũng cần được chuẩn bị tại Vatican ngay từ năm 2004. Vã lại, Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân tại Vatican và Ủy Ban Tổ Chức bên Ðức, dự trù thay đổi vài chi tiết trong chương trình cử hành. Có thể là sinh hoạt --- được gọi là "Diễn Ðàn Giới Trẻ" (Forum), --- mà từ trước đến nay thường được cử hành liền trước Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, --- thì nay sinh  hoạt nầy, có thể được tách ra, và sẽ được cử hành tại Roma, vào ngày 31 tháng 3 năm 2004. Kế đến, vào tháng Tư năm 2004, Chúa Nhật Lễ Lá (4/04/2004), là ngày kỷ niệm 20 năm biến cố ÐTC Gioan Phaolô II trao cho các bạn trẻ Thánh Giá Ngày Giới Trẻ. Bắt đầu từ  Chúa Nhật Lễ Lá (4/04/2004), Thánh Giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được rước hành hương qua các giáo phận tại Ðức.

- Những chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Các Giám Mục khắp nơi:

Một sinh hoạt khàc nữa trong năm 2004, là những chuyến viếng thăm Tòa Thánh  của Các Giám Mục khắp nơi, theo Luật định (ad limina). Tiếp theo chuyến viếng thăm của các giám mục  Pháp, Hòa Lan và Úc Châu, là đến phiên Các Giám Mục Hoa Kỳ, kế đó là các giám mục Colombia, Vùng Thái Bình Ðương và Angola.

- Trên bình diện các Khóa Học Hội:

Trên bình diện các Khóa Học Hội, thì  Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, sẽ tổ chức "Tuần Học Hỏi" trong các ngày 30 và 31 tháng Giêng năm 2004, về đề tài: "Sự khác biệt và bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ". Tuần Học Hội nầy nhắm đến việc đề ra những viễn tượng mục vụ trong khuôn khổ tiến bộ xã hội có liên hệ đến tương quan nam nữ. Người ta sẽ bàn đến những chủ đề chi tiết hơn như: sự tham dự và cộng tác trong sinh hoạt giáo hội, ý thức hệ nữ quyền ngày nay, phẩm giá của người nữ trên bình diện quốc tế.

- Trên bình diện xuất bản các Văn Kiện:

Trên bình diện xuất bản các Văn Kiện, thì trong năm 2004, người ta đang chờ đợi những ấn bản về Văn Kiện liên quan đến sinh hoạt mục vụ của giáo dân, đang được chuẩn bị từ ba tháng nay. Văn Kiện nầy là như một cuốn Kim Chỉ Nam về tất cả những hiệp hội giáo dân được Giáo Hội chính thức nhìn nhận.

Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình hy vọng sẽ  có thể  xuất bản trong năm 2004 quyển Tự Ðiển về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội. Dự án soạn quyển tự điển nầy đã được bắt đầu từ thời Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận còn là chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Hiện nay Hội Ðồng cũng đang chuẩn bị mở một Ðại Hội tất cả các Vị Trách  Nhiệm Ủy ban Giám Mục về Công Lý và Hòa Bình của các Hội Ðồng Giám Mục.

Bộ Giáo Dục Công Giáo cũng đang chuẩn bị một vài Văn Kiện. Chẳng hạn như Văn Kiện về việc xử dụng khoa tâm lý học trong các chủng viện, có thể sẽ được công bố trong vài tháng sắp tới. Văn Kiện về "Ðồng Tính Luyến Ái" còn đang được  thảo luận.

Văn Kiện về "Tổng Lược  Sách Giáo Lý" đang được tiến hành. Người ta hy vọng là vào đầu năm 2005, tập Tổng Lược này sẽ được công bố.

Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống sẽ mừng kỷ nhiệm 10 năm thành lập  vào tháng Hai năm 2004, và sẽ tổ chức một phiên họp khoáng đại bàn về việc "Thụ Thai Nhân Tạo".

Cuối cùng, nhiều người hy vọng là vào ngày 18 tháng 5 năm 2004, ngày mừng sinh nhật thứ 84 của Ðức  Gioan Phaolô II, thì  một tập sách, --- đã được loan báo trước đây để  mừng 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II ---, do  chính Ðức Gioan Phaolô II soạn  về  Kinh Nghiệm Giám Mục của ÐTC sẽ  được xuất bản.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page