Bề Trên Dòng Phanxicô

Quản thủ Thánh Ðịa kêu gọi

một cuộc tái sinh cho đối thoại và hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bề Trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Ðịa kêu gọi một cuộc tái sinh cho đối thoại và hòa bình.

Jerusalem (Zenit 6/01/2004) - Trong dịp đầu năm mới 2004, linh mục Giovanni Battistelli, Bề Trên Cộng Ðoàn  dòng Phanxicô quản thủ Thánh Ðịa, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn thế giới hãy làm cho năm 2004 này là năm đối thoại và hòa bình được tái sinh tại Thánh Ðịa.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn SIR của Hội Ðồng Giám Mục Ý, cha Battistelli đã phát biểu như sau: "Bình an dưới thế cho mọi người được Chúa yêu thương". Ðó là lời ca của các thiên thần khi loan báo sự ra đời của Ðức Kitô. Tuy nhiên, tại Thánh Ðịa này, ai là những người được Thiên Chúa yêu thương? Những người có thẩm quyền, những người đang lãnh đạo, cần biến lời nói của họ thành hành động cụ thể cho hòa bình. Những người đang nắm giữ vận mạng của người dân trong tay phải mưu tìm những con đường thực tế để vượt qua những khó khăn. Bức tường của chia rẽ, giết người, tấn công khủng bố và bao cuộc đối đầu khác đều không tốt cho vùng lãnh thổ này. Năm 2003 để lại cho chúng ta vết máu dài, nhưng cũng không thiếu những lời đầy hy vọng của ÐTC Gioan Phaolô II, ngài không quên những đau khổ của người dân sống tại đây". Cũng nhân dịp này, cha Battistelli cũng bày tỏ lạc quan trước con số người hành hương đang trở lại Thánh Ðịa ngày một nhiều hơn. Theo cha, sự trở lại của khách hành hương đóng góp cho cộng đoàn địa phương cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, giúp cho họ tiếp tục ở lại Thánh Ðịa mà không di dân đi nơi khác.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page