Ðức Cha Carlos Belo

kêu gọi Liên Hiệp Quốc

gia hạn nhiệm sở

của lực lượng gìn giữ hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Carlos Belo kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia hạn nhiệm sở của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Bồ Ðào Nha (Lisboa)  (AFP 6/1/2004) - Hôm thứ Ba (6/01/2004) Ðức Cha Carlos Belo, Cựu giám quản tông tòa Dili bên Ðông Timor, đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia hạn nhiệm kỳ của lực lượng gìn giữ hòa bình tại nước này, qua sau hạn tháng 6 năm 2004, bởi vì các dân quân võ trang vẫn là mối đe dọa cho nền an ninh của Ðông Timor.

Lên tiếng tại thị trấn Vila Real ở miền Bắc Bồ Ðào Nha, trước một nhóm binh sĩ Bồ đang chuẩn bị lên đường công tác tại Ðông Timor vào trung tuần tháng Giêng năm 2004, Ðức Cha Belo cho biết là các dân quân võ trang vẫn tiếp tục hoạt động tại những vùng gần biên giới với Indonesia. Ngài nói như sau: "Liên Hiệp Quốc nên cứu xét tình trạng an ninh này của Ðông Timor và suy nghĩ lại chiến lược rút lực lượng gìn giữ hòa bình ra khỏi Ðông Timor vào tháng 6 năm 2004". Trước đó vào ngày thứ Hai (5/01/2004), bộ trưởng ngoại giao Ðông Timor là ông Jose Ramos Horta cho biết ông mong là lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc sẽ lưu lại quốc gia này cho đến cuối năm 2006, trong lúc Ðông Timor củng cố cơ cấu an ninh của riêng quốc gia này. Sau cuộc gặp gỡ với tổng thống Jorge Sampaio của Bồ Ðào Nha, ông Jose Horta cho các ký giả biết là Ðông Timor hiện giờ vẫn cần sự hiện diện của một lực ượng an ninh có uy thế mạnh để giữ gìn trật tự.

Ðông Timor là cựu thuộc địa của Bồ Ðào Nha. Vào ngày 17 tháng Giêng năm 2004, 506 binh sĩ Bồ sẽ được gửi sang công tác tại Ðông Timor. Tháng 12 năm 2003, chính phủ Australia nói là sẽ tiếp tục giữ các binh sĩ của quốc gia này tại Ðông Timor cho đến khi an ninh tại đây được coi là ổn định.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page