Chính quyền Trung Quốc trả tự do

cho một linh mục trước khi mãn hạn tù

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính quyền Trung Quốc trả tự do cho một linh mục trước khi mãn hạn tù.

Hồng Kông (UCAN CH5430.1270 5/1/2004) - Một linh mục công giáo được trả tự do vào đúng ngày lễ Giáng Sinh 2003 trước khi mãn hạn tù gần 2 năm.

Nguồn tin từ Hàn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang cho hãng thông tấn UCAN biết là linh mục Paul Jiang Sunian bị giam vào ngày 25 tháng 11 năm 1999 về tội phát hành 120 ngàn tập thánh ca (hymnbook) trái phép vào năm 1997. Nhà cầm quyền tại Hàn Châu đã chính thức giam giữ cha ngày 23 tháng 12 cùng năm (1997). Tháng Giêng năm 2000, cha bị kết án 6 năm tù và nộp tiền phạt tương đương 32,610 Mỹ Kim.

Giáo hội Công giáo thầm lặng tại Hàn Châu bị kiểm soát nghiêm nhặt. Ðức Cha James Lin Xili của Hàn Châu hầu như bị giam lỏng tại nhà thờ chính tòa do giáo hội công khai cai quản. Ngài không được phép ra ngoài. Tháng 6 năm 2003, công an Hàn Châu đã bắt một vị linh mục công giáo là cha Lu Ziaozhou sau khi cha đến bệnh viện để xức dầu cho một bệnh nhân. Theo các nguồn tin công giáo tại Hàn Châu thì đa số các linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Hàn Châu đều đang sống trong tình trạng lẫn trốn.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page