Kỷ niệm 10 năm ký Hiệp Ước Căn Bản

giữa Tòa Thánh và Quốc Gia Israel

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 10 năm ký "Hiệp Ước Căn Bản" giữa Tòa Thánh và Quốc Gia Israel.

Tin Vatican (Apic 2/01/2004) - Ngày 30 tháng 12 năm 2003, là ngày kỷ niệm đúng 10 năm ký "Hiệp Ước Căn Bản" giữa Tòa Thánh Vatican và Quốc Gia Israel.

Hiệp Ước Căn Bản nầy đã được ký ngày 30 tháng 12 năm 1993, để dọn đường cho việc thiết lập Liên lạc Ngoại Giao giữa Tòa Thánh Vatican và Quốc Gia Israel sáu tháng sau đó, tức vào ngày 15 tháng 6 năm 1994.

Ðể kỷ niệm biến cố nầy, Nhật báo "Quan Sát Viên Roma"  số phát hành ngày 31 tháng 12 n*m 2003, đã đăng một bài nhận định của Ðức Tổng Giám Mục Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, sứ thần tòa thánh đầu tiên tại Israel, từ năm 1994 đến năm 1998.

Trong bài nhận định  nầy, Ðức Tổng Giám Mục ước mong mọi điều khoản của Hiệp Ước Căn Bản đều được tôn trọng thi hành, mặc cho những khó khăn chính trị và ngoại giao trong tiến trình thiết lập Hòa Bình tại Trung Ðông. Ðức Tổng Giám Mục  viết như sau:

"Hiệp Ước Căn Bản" là một bước tiến lịch sử mang đến căn bản rõ ràng cho những liên lạc giữa Tòa Thánh Vatican và Quốc Gia Israel, và đã đóng góp vào việc làm cho tốt hơn sự thông cảm và tôn trọng giữa những người công giáo và những anh chị em do thái giáo... Ngày nay chúng ta hy vọng rằng, những khó khăn đang đẩy xa nền Hòa Bình tại Trung Ðông, mặc cho nhiều cố gắng của đôi bên, không phải là những ngăn cản cho việc tôn trọng tuân giữ tất cả những gì đã được ký kết trong Hiệp Ước Căn Bản."

Tác giả bài báo --- Ðức Tổng Giám Mục Andrea Cordero Lanza di Montezemolo cựu Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel --- phân biệt rõ hai khía cạnh: khía cạnh hoàn toàn có tính cách chính trị và ngoại giao trong tiến trình Hòa Bình tại lãnh thổ Palestine và Do Thái, và khía cạnh thứ hai là khía cạnh những đồng thuận pháp lý giữa Tòa Thánh Vatican và quốc gia Israel, chẳng hạn như  việc Israel nhìn nhận tính cách pháp lý của những cơ cấu đại diện Tòa Thánh trong lãnh thổ quốc gia Israel, việc tôn trọng tự do tôn giáo và tự do thờ phượng, và tính cách pháp lý của Giáo Hội Công Giáo tại Israel.

Ðức Tổng Giám Mục Andrea, tác giả bài viết, đã nhấn mạnh rằng: "Quốc Gia Israel đã long trọng nhìn nhận quyền của Giáo Hội Công Giáo được thi hành sứ mạng của mình trong lãnh vực tôn giáo, luân lý, giáo dục và bác ái. Hiệp Ước Căn Bản đã cũng cố bổn phận tôn trọng "tình trạng hiện có" (statu quo) của  những nơi thánh. Tòa Thánh đã không ngừng yêu cầu cho thành Giêrusalem được hưởng quy chế đặc biệt với những bảo đãm quốc tế.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page