Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

Gửi Diễn Văn Chúc Mừng

Ngân Khánh Giáo Hoàng

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864

E-mail: CIAM@PCN.NET - Web: phoiket.net

 

Prot. 134/03/TC

 

Mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng Ðức Thánh Cha

 

Kính thưa

Quí Ðức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại thân mến,

 

Trong tâm tình mến thương của đoàn con thảo trong Giáo Hội, con đã thay mặt Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại gửi điện văn chúc mừng dâng lên Vị Cha Chung của chúng ta trong dịp mừng lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng của Ngài.

Nhiều lần và bằng nhiều cách Ðức Thánh Cha đã tỏ lòng ưu ái đối với Dân Tộc Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam, chẳng hạn qua việc tuyên thánh các Vị tử đạo, chọn thư ký riêng, đặt các vị hồng y liên tiếp nhau, kêu gọi giúp đỡ khi có thiên tai, đưa ra những giáo huấn hướng dẫn hành trình sống Ðức Tin... Ðối với Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, Ðức Thánh Cha cũng nhiều lần tỏ lòng quí mến, đặc biệt dịp Hội Ngộ Niềm Tin, đã không quên gửi điện văn chào mừng, khích lệ và chúc lành cho Ðại Hội. Do đó, chúng ta càng có thêm lý do để tỏ lòng con thảo, hiệp nhất dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho Ngài trong dịp này. Nơi nào hoàn cảnh thuận tiện, xin tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha vào đúng ngày kỷ niệm Ngài đắc cử Giáo Hoàng (16 tháng 10) hay ngày Ngài chính thức thi hành sứ mệnh Chủ Chăn với lễ đăng quang (22 tháng 10), hoặc vào một ngày thứ Bảy hay Chúa Nhật thuận tiện nhất trong tháng 10. Ngoài ra, con cũng xin các Vị hữu trách hãy khích lệ Giáo Hữu dâng Bó Hoa Thiêng cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha, như năng đón nhận bí tích Hòa Giải và tham dự Thánh Lễ, hy sinh hãm mình, lần hạt Mân Côi, thăm viếng ông già bà cả và những người đau ốm tàng tật, chia sẻ cơm bánh với những người nghèo khó, hòa giải các mối bất hòa...

Trong suốt 25 năm thi hành nhiệm vụ Chủ Chăn Giáo Hội Hoàn Vũ, Ðức Thánh Cha đã dấn thân hoạt động không mệt mỏi để khơi dậy niềm vui sống Ðức Tin và mang niềm hy vọng đến cho mọi miền thế giới, nhất là những nơi được Ngài thăm viếng. Tất cả đều nhắm thực hiện hai mục đích chính yếu: canh tân đời sống Ðức Tin mọi thành phần Dân Chúa và khích lệ tất cả cùng dấn thân đem Tin Mừng đến cho muôn dân và áp dụng vào mọi hoàn cảnh sống. Vì thế, có lẽ lời chúc mừng ý nghĩa nhất và đẹp lòng Ðức Thánh Cha nhất chúng ta dâng lên Ngài là sống theo giáo huấn của Ngài và đi theo con đường Ngài đã vạch ra cho Giáo Hội, được gói ghém trong chương trình sống của Giáo Hội trong ngàn năm thứ ba là Nên thánh và Loan báo Tin Mừng (Tông thư Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới -Novo Millennio Ineunte).

Xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Ðức Mẹ Lavang và các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, ban muôn ơn lành cho mỗi người, mỗi gia đình và mỗi Cộng đoàn.

 

Roma, 29 tháng 09 năm 2003

Lm. Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 

Diễn Văn Chúc Mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Kính Ðệ Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Hiệp thông trong niềm vui mừng chung của tất cả con cái Giáo Hội nhân dịp lễ mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng của Ðức Thánh Cha, chúng con các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, rải rác trên khắp thế giới xin kính dâng lên Ðức Thánh Cha lời cầu chúc chân thành nhất của chúng con.

Trong khi chúng con dâng lời kinh cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria Lavang đã luôn hướng dẫn và bảo vệ Ðức Thánh Cha suốt 25 năm qua trong sứ mệnh Chủ Chăn, chúng con hợp lòng với tất cả Giáo Hội tha thiết xin Chúa và Ðức Mẹ tiếp tục gìn giữ Ðức Thánh Cha và ban cho Ðức Thánh Cha mọi ơn lành để Ðức Thánh Cha dẫn đưa Giáo Hội chu toàn sứ mệnh trong thế giới hôm nay.

Nhân dịp này chúng con xin dâng lời cảm tạ Ðức Thánh Cha mới đây đã đặt Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Thành Phố Saigon lên bậc Hồng Y, cử chỉ nói lên lòng tin tưởng, hy vọng và khích lệ đối với Giáo Hội Việt Nam.

Với tâm tình con thảo, chúng con cúi xin Ðức Thánh Cha ban Phép Lành Tòa Thánh cho Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng con.

 

Roma, 29 tháng 09 năm 2003

Lm. Giuse Ðinh Ðức Ðạļo

Ðặc Trách Phối Kết Tông Ðồ

Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page