Các tổ chức bênh vực cho nhân quyền

yêu cầu chính phủ Việt Nam

trả tự do cho thượng tọa Thích Trí Lực

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tổ chức bênh vực cho nhân quyền yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho thượng tọa Thích Trí Lực.

New York [AFP 16/09/2003] - Các tổ chức bênh vực cho nhân quyền yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho thượng tọa Thích Trí Lực.

Hôm thứ Ba 16/09/2003, Hội Ân Xá Quốc Tế và Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền đã yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho thượng tọa Thích Trí Lực, bị công an mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Campuchia hồi năm 2002.

Thượng tọa Thích Trí Lực, tên thật là Phạm văn Tường sẽ bị xét xử tại Sài gòn vì tội gọi là "trốn ra nước ngoài và chống lại chính quyền của nhân dân". Theo tin của Phòng thông tin phật giáo quốc tế, có trụ sở tại Paris, thượng tọa Thích Trí Lực có thể lãnh án chung thân.

Trong một thông cáo chung, hai tổ chức bênh vực nhân quyền trên đây tố cáo điều mà họ gọi là "một thứ công lý trò hề" và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải để cho thượng tọa Thích Trí Lực được tiếp xúc với thân nhân, được quyền chọn luật sư biện hộ cũng như liên lạc với các viên chức hữu trách của Liên Hiệp Quốc.

Theo ông Brad Adams, giám đốc của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền, vụ án của thượng tọa Thích Trí Lực là điển hình của "nhiều lạm dụng thường xuyên của chính phủ Việt Nam". Ông nói như sau: "Ðàn áp thô bạo một tín hữu, bắt cóc và giam giữ kín một nhà bất đồng ôn hòa, đồng lõa trong việc vi phạm công pháp quốc tế về người tỵ nạn: tất cả đều ăn khớp với nhau tại Việt Nam. Cần phải chấm dứt những hành động này".

Theo Phòng Thông Tin phật giáo quốc tế, thượng tọa Thích Trí Lực đã bị công an mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi tháng 7 năm 2002 tại Campuchia, nơi mà nhà sư này đã được Cao Ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc nhìn nhận qui chế tỵ nạn.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page