Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bổ nhiệm linh mục Antôn Vũ Huy Chương

làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm linh mục Antôn Vũ Huy Chương làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa.

Tin Vatican (Vat. 5/08/2003)  -- Vào ngày 5 tháng 8 năm 2003, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm linh mục Antôn Vũ Huy Chương, giáo sư Thần Học Tín Lý tại Liên Ðại Chủng Viện Cần Thơ, làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam.

Tân Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương sinh ngày 14/09/1944 tại Bến Thôn, tỉnh Hà Tây, giáo phận Hưng Hóa. Năm 1954, cùng gia đình di cư vào Miền Nam Việt Nam. Năm 1956-1963, học tại Tiểu Chủng Viện Phanxicô Xaviê của giáo phận gốc Bùi Chu tại tổng giáo phận Saigòn. Năm 1963-1971, học Triết và Thần Học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt. Ngày 18/12/1971 thụ phong Linh Mục thuộc giáo phận Cần Thơ. Sau khi thụ phong Linh mục, Linh Mục Antôn Vũ Huy Chương được gởi đi du học tại nhiều quốc gia khác nhau như Roma (Italia), Hán Thành (Hàn Quốc), Manila (Phi Luật Tân), và sau đó trở về Việt nam tiếp tục phục vụ tại Giáo Phận Cần Thơ.

- Từ năm 1972-1975, Linh Mục Antôn Vũ Huy Chương làm Giáo sư và Linh hướng tại Tiểu chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo phận Cần Thơ.

- Từ năm 1975-1976, làm linh mục chánh xứ giáo xứ Ba Rinh và Mỹ Tu, thuộc tỉnh Sóc Trăng.

-Từ 1976 -2003, làm Phó Giám Ðốc Liên Ðại Chủng Viện Cần Thơ, kiêm Trưởng phân khoa Thần Học, kiêm Giáo sư Thần Học Tín Lý Liên Ðại Chủng Viện Cần Thơ.

Toàn thể Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam đang du học và đang phục vụ tại Á Châu, xin chân thành chúc mừng tân Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương và cùng với Cộng Ðồng Dân Chúa thuộc giáo phận Hưng Hóa cảm tạ Thiên Chúa vì nay đã có vị mục tử sau hơn 11 năm trống tòa. Kể từ khi Ðức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiếu, nguyên giám mục giáo phận Hưng Hóa, qua đời ngày 9/05/1992, giáo phận Hưng Hóa phải chịu cảnh mồ côi, trống tòa, không có giám mục.

 

Toàn Thể Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Á Châu

xin chân thành Chúc Mừng, Chúc Mừng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page