Thư của Văn Phòng Phối Kết

Gửi Những Người Cao Niên và Bệnh Nhân

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET

 

Prot. n. 102/03/CD

 

Kính gửi

Quí Cha, Quí Tu Sĩ, Quí Cụ, Quí Ông Bà Anh Chị Em Giới Cao Niên và Bệnh Nhân

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại,

 

Gần đến ngày khai mạc Hội Ngộ Niềm Tin, con có đôi lời tâm tình muốn gửi đến Quí Cha, Quí Tu sĩ, Quí Cụ và Quí Ông Bà Anh Chị Em giới Cao Niên và Bệnh Nhân.

Cuộc Hội Ngộ Niềm Tin là một chương trình mục vụ nhằm khơi dậy niềm vui Ðức Tin và bầu khí hiệp nhất yêu thương trong Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại để đáp lại lời mời gọi "Nên Thánh và Truyền Giáo" của Ðức Thánh Cha trong Tông Thư "Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới" (Novo Millennio Ineunte), áp dụng cụ thể vào hoàn cảnh và nhu cầu của người Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

Kết quả của cuộc Hội Ngộ Niềm Tin không chỉ tùy thuộc vào công việc tổ chức, mà còn cần rất nhiều lời cầu nguyện; sự thành công không chỉ đo lường bằng những buổi lễ và những biểu dương tưng bừng, nhưng đặc biệt qua những biến đổi thầm lặng trong nội tâm của những người biết khiêm nhường đón nhận ơn thánh của Chúa để được soi sáng và hoán cải. Vì vậy, tâm trí con đặc biệt hướng về Quí Cha, Quí Tu Sĩ nam nữ, Quí Cụ và Quí Ông Bà Anh Chị Em đang bị thử thách vì những đau khổ phần hồn, phần xác, do tuổi già, bệnh tật và những hoàn cảnh khó khăn gây ra. Xin hãy biến những đau khổ thành lời kinh dâng lên Chúa xin cho mọi thành phần trong Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại hướng về Hội Ngộ Niềm Tin theo tinh thần và mục đích đã được đề ra.

Mới đây, một vị Linh mục từ Hoa Kỳ đã gửi cho con những tâm tình quí giá sau đây: "Vì bệnh ung thư ruột già đang phải điều trị nên con không thể đến tham dự Hội Ngộ Niềm Tin sắp tới. Con xin dâng những đau đớn và khổ cực do cơn bệnh để cầu nguyện cho Ðại Hội được nhiều ích lợi thiêng liêng. Chúc Ðức Ông tràn đầy Thánh Thần để hướng dẫn Ðại Hội đến thành công". Một giáo dân từ Úc Châu gửi mấy lời rất cảm động sau đây: "Từ ngày hôm nay con sẽ làm Tuần Chín Ngày để cầu nguyện cho Hội Ngộ Niềm Tin được tốt đẹp theo ý Chúa".

Xin Quí Cha, Quí Tu Sĩ nam nữ, Quí Cụ và Quí Ông Bà Anh Chị Em hợp lời cầu nguyện, dâng lên Chúa những hy sinh và đau khổ do bệnh tật và tuổi tác gây ra cùng với lời kinh liên lỉ và tha thiết, xin Chúa chúc lành và tràn đổ ơn thánh xuống cuộc Hội Ngộ Niềm Tin để những người tới Roma tham dự Ðại Hội, cũng như những người ở nhà được xác tín hơn trong Ðức Tin và thăng tiến về tinh thần hiệp nhất trong tình yêu thương của Chúa. Nhờ đó, Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại được tăng thêm sức sống để quyết tâm đem Tin Mừng chiếu soi mọi khía cạnh của cuộc sống và dấn thân làm chứng cho Chúa Giêsu trong môi trường sống và mọi hoàn cảnh cho đến tận cùng trái đất.

Với lòng quí mến và tin tưởng, con xin kính chúc Quí Cha, Quí Tu Sĩ nam nữ, Quí Cụ và Quí Ông Bà, Anh Chị Em sức mạnh của Chúa và ơn phù trợ của Ðức Mẹ La Vangļ.

 

Roma, ngày 16 tháng 07 năm 2003

Lễ Ðức Mẹ Carmelo

Lm Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page