Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục

của Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương

tại nhà thờ Thánh Columban, Giáo Phận Orange

ngày 11/06/2003

 

Ðức Cha Tod D. Brown đặt tay trên đầu

Ðức Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương trở thành Vị Giám Mục Việt Nam Tiên Khởi tại Hoa Kỳ.

Garden Grove (OR 12/06/2003) - Ngày 11/06/2003, qua thánh lễ Tấn Phong Giám Mục tại nhà thờ Thánh Columban, Giáo Phận Orange, một người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ, Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương trở thành Vị Giám Mục Việt Nam Tiên Khởi tại Hoa Kỳ. Thánh lễ đã được cử hành vào lúc 15 giờ ngày 11/06/2003, do Ðức Giám Mục Giáo Phận Orange, Ðức Cha Tod D. Brown chủ phong, cùng với hai vị phụ phong là Ðức Cha Jaime Soto, Giám Mục phụ tá giáo phận Orange và Ðức Cha Alfred Hughes, Tổng Giám Mục giáo phận New Orleans.

Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương sinh ngày 20/12/1940 tại Làng Minh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Ðịnh, Giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Ngài là con út trong một gia đình Công giáo đạo đức, của ông cố Mai Ngọc Vỹ và bà cố Phan Thị Khiếu đã qua đời. Gia đình ông bà cố có 10 người con, 5 người đã qua đời, và 5 người hiện còn sống: Ðức Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương, ở Hoa Kỳ; một người anh trai là Ông Mai Ngọc Quỳnh định cư ở Thành Phố Chicago, Hoa Kỳ; một người anh là Linh Mục Dominic Mai Ngọc Lợi, 78 tuổi, đang phục vụ tại Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam; hai người chị gái đã lập gia đình, đang sống ở Việt Nam.

Giam Muc Luong

<---- (Ðức Cha Nguyễn Văn Yến và Ðức Cha Nguyễn Văn Sang chúc mừng Ðức Tân Giám Mục Mai Thanh Lương)

Sau 3 tiếng đồng hồ của Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục, Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương, trở thành vị giám mục phụ tá của Giáo Phận Orange, một giáo phận với số giáo dân đông khoảng 1.1 triệu người. Trong nghi thức đặt tay, tấn phong Giám Mục, có sự tham dự của Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục giáo phận Phát Diệm, Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, các ngài đã đặt tay trên đầu của vị tân chức và ôm hôn chúc bình an. Ðức Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương, quỳ nghiêm trang trước mặt Ðức Giám Mục Giáo Phận Orange, Ðức Cha Tod Brown, người đã đổ Dầu Thánh trên tay của vị Tân Chức như một dấu chỉ ngài là một môn đệ được tuyển chọn và được xức dầu thánh. Trong thánh lễ tấn phong Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương, có sự tham dự của Ðức Hồng Y Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles; 34 Giám Mục; 180 Linh Mục; 30 tu sĩ nam nữ; và khoảng hơn 1,500 giáo dân, bạn hữu; và nhiều đại biểu của các tôn giáo bạn: Tin Lành, Phật Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo... Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo, giám đốc văn phòng Phối Kết Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại; Ðức Ông Phạm Văn Phương, chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; và rất nhiều các linh mục tu sĩ Việt Nam từ các tiểu bang và các quốc gia khác đến tham dự. Tất cả mọi người đã vui mừng vỗ tay chúc mừng khi vị tân giám mục lãnh nhận Gậy, Mũ giám mục biểu lộ quyền chăn dắt đoàn chiên, và lòng trung thành phục vụ cộng đoàn.

Một ca đoàn tổng hợp gồm các ca viên của 5 giáo xứ trong giáo phận Orange (đặc biệt có sự hiện diện của các ca viên Việt Nam, ca đoàn Thánh Linh do nhạc trưởng Chu Ðể điều khiển) đã hát những bài thánh ca tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Cha Donald Trautman, Giám Mục Giáo Phận Erie, New York, đã ca tụng Ðức Tân Giám Mục là thành phần xuất sắc trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam. Ngài tin rằng, "Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong công cuộc rao giảng Tin Mừng và phục vụ cho cộng đoàn Dân Chúa. Trong sứ vụ là một Tông Ðồ, một vị Chủ Chăn, Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương đã được tuyển chọn vào hàng Giám Mục để ngài có thể dấn thân suốt cả cuộc đời của mình, làm chứng nhân cho Ðức Kitô, phục vụ cho sứ mệnh truyền giáo. Những tiếng vỗ tay của ngày hôm nay rồi sẽ hết, tiếp đến sẽ là những thử thách, những cam go, kể cả những lúc bị chối từ... nhưng vị giám mục phải là người biết giơ tay đón nhận với tấm lòng rộng mở để sẵn sàng dẫn dắt đoàn chiên của mình về cùng Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta ở trên Trời."

Giam Muc Luong

Cuối nghi thức, Ðức Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương đã phát biểu những lời cảm tạ, ngài đã hân hoan phát biểu: "Bây giờ thì tôi đã có được cơ hội để nói". Trong khi phát biểu, Ðức Tân Giám Mục chỉ vào câu khẩu hiệu Giám Mục của mình trong huy hiệu Giám Mục và nói:  "Từ nay anh chị em không còn là khách ngoại kiều hay người xa lạ nữa" (Eph. 2,19). Ðức Tân Giám Mục đã dùng đoạn Thánh Thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Êphêsô nói về việc Ðức Kitô đã chết và đã sống lại để chữa lành những người tội lỗi, để nói tới hình ảnh của những người Việt Tỵ Nạn. Hình ảnh Ðức Kitô bị đóng đinh trên cây Thánh Giá, đang nhìn về phía biển khơi, với đoàn người tín hữu Việt Nam. Ðức tân Giám Mục nhìn về phía những tín hữu Việt Nam đang ngồi ở những dãy ghế phía trước, những người thân quen trong gia đình, những bạn hữu, với trang phục truyền thống dân tộc, những người phụ nữ với chiếc áo dài tha thướt. Ðức Tân Giám Mục tiếp tục nói: "Chúng ta là những người thuộc những dân tộc có được những nền văn hóa phong phú. Nhưng chúng ta đã hiệp nhất và trở nên Một, trong một tinh thần của giới răn Yêu Thương: Yêu Thiên Chúa và sẵn sàng rao giảng cho mọi người nhận biết Thiên Chúa. Từ nay anh chị em không còn là khách ngoại kiều hay người xa lạ nữa, anh chị em đã trở thành những công dân thuộc vương quốc của Thiên Chúa."

Các tín hữu hân hoan đứng chờ vị tân giám mục đi qua đi lại, dọc theo các lối đi của nhà thờ, để có cơ hội chúc mừng và hôn nhẫn biểu lộ sự tôn kính và vâng phục. Thánh lễ tấn phong Giám Mục của Ðức Cha Dominico Mai Thanh Lương là một niềm vui lớn lao của hơn 1.1 triệu người Việt Nam tỵ nạn đang định cư tại Hoa Kỳ.

Một tín hữu của giáo xứ Columban, anh Joseph Nguyễn, cũng là 1 người trong ban phụng vụ thánh lễ, đã phát biểu cảm tưởng như sau: "Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ rằng tôi có được cơ hội tham gia một biến cố trọng đại như thế này. Tuy thánh lễ dài 3 tiếng đồng hồ, nhưng tôi thấy nó trôi qua nhanh như chỉ có 10 phút đồng hồ mà thôi... Chúng tôi chưa bao giờ có được dịp như thế này, đây là vị Giám Mục Việt Nam tiên khởi tại Hoa Kỳ." Anh Joseph Nguyễn cũng là một người tỵ nạn Việt Nam, anh đã đến Hoa Kỳ được 23 năm. Anh vừa phát biểu cảm tưởng vừa đưa tay chỉ đứa con trai khoảng 14 tuổi của anh và giải thích rằng anh mang nó tới dự thánh lễ này để cho nó có cơ hội được nhìn thấy sự cao trọng của một vị giám mục, anh chỉ mong nó sẽ bớt chơi game điện tử và thay vào đó nó sẽ có được ý hướng đi theo ơn gọi làm linh mục. Anh phát biểu tiếp: "Tôi luôn cám ơn Thiên Chúa và cám ơn đất nước Hoa Kỳ, mọi người Việt Nam đều có chung một niềm yêu mến như thế".

Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương, năm nay 62 tuổi, đã đến Hoa Kỳ từ năm 1956 để Tu Học tại chủng viện. Vì hoàn cảnh đất nước Việt Nam, ngài đã gia nhập Giáo Phận New Orleans từ năm 1976. Ngài đã có công xây dựng cũng như tổ chức rất nhiều sinh hoạt cho Cộng Ðoàn của người Tỵ Nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ðức Giám Mục Brown cho biết, từ nay, Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương sẽ được cấp một tòa nhà ở vùng New Port Beach. Ngài cho biết thêm, ở Quận Orange (Orange County) khoảng 40,000 giáo dân Công giáo Việt Nam (trong tổng số 141,000 người tỵ nạn và di dân Việt Nam tại Quận Orange). Nhưng Ðức Tân Giám Mục sẽ phục vụ cho tất cả mọi người ở Quận Orange (Orange County). Ðức Cha Brown cũng cho biết ngài sẽ cấp cho Ðức Tân Giám Mục một văn phòng khác nữa ở vùng Little Saigon. Hy vọng, Ðức Tân Giám Mục sẽ là vị lãnh đạo để hiệp nhất cộng đoàn tín hữu tại đây.

Anh Ken Nguyễn, một đại biểu trong ban điều hành của khu vực thương mại Little Saigon, phát biểu: "Cộng đồng người Việt tại đây càng ngày càng phát triển. Bởi vậy chúng tôi cần có một vị lãnh đạo tinh thần như Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương. Ngài là vị lãnh đạo mà mọi người kính phục."

Trong tuần qua, Giáo xứ Columban đã làm việc suốt 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, để kịp chuẩn bị tổ chức cho thánh lễ tấn phong giám mục của Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương. Ðây quả là một biến cố đáng ghi nhớ tại giáo xứ Columban này. Nhiều đại biểu của các tôn giáo bạn: Tin Lành, Phật Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo... cũng đến tham dự để chúc mừng vị Tân Giám Mục và biểu lộ tình hiệp thông Ðại Kết.

Ðức Hồng Y Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles, phát biểu: "Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục của Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương, là một dấu chỉ nói lên sự trưởng thành đức tin của cộng đồng tín hữu người Á Châu tại Quận Orange (Orange County), và là một sự nhìn nhận giá trị đức tin cũng như sự đóng góp của cộng đồng người Á Châu này đối với giáo hội"

 

(Lm Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page