Chương trình Di Quan từ Saigon về Nha Trang

và chương trình phúng điếu, tang lễ của

Ðức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

 

ÐTGM Phạm Minh Mẫn dâng thánh lễ bên thi hài của

Ðức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tin Việt Nam - ( 22/05/2003) - Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho sinh ngày 25/01/1937 tại Võ Cạnh - Võ Cang - Nhatrang Khánh Hoà. Ðược Chúa gọi về ngày 21/05/2003 lúc 23h36 (giờ Việt Nam), tại nhà thương Chợ Rẫy, Saigon, Việt Nam.

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho ra đi một cách đột ngột, làm cho mọi người ở khắp nơi đều bàng hoàng. Ngài là một người rất bình dị, hiền lành và dễ thương với mọi người. Sáng Chủ Nhật ngày 18/05/2003, ngài vẫn khỏe mạnh, và từ Tòa Giám Mục Nha Trang vui vẻ tới Ðại Chủng Viện Sao Biển dâng thánh lễ trao ban Thừa Tác Vụ Giúp Lễ cho các Thầy đang học Thần Học, và Phong Chức Phó Tế cho một Thầy đã tốt nghiệp Thần Học. Sau thánh lễ phong chức, ngài vẫn tham dự bữa tiệc mừng các tân chức. Sau bữa tiệc, ngài về lại Tòa Giám Mục bình an. Ðến sáng ngày hôm sau, thứ Hai 19/05/2003 thì ngài bị ngất và được đưa vào bệnh viện. Ngay chiều hôm đó (19/05/2003) ngài được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, Saigon. Ngày hôm sau, ngài bị ngất rồi tỉnh lại, rồi bị ngất, rồi tỉnh lại mấy lần như vậy. Vào lúc 23 giờ 36 phút ngày thứ Tư 21/05/2003, ngài tắt thở và về với Chúa.

Chương trình di quan từ Saigon về Nha Trang và chương trình phúng điếu, tang lễ của Ðức cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho được sắp xếp như sau:

- Ngày thứ Năm 22/05/2003: nghi thức tẩm liệm tại Trung Tâm Công Giáo, Saigon.

- Ngày thứ Sáu 23/05/2003: Quan tài của Ðức Cố Giám Mục sẽ rời Saigon (từ Trung Tâm Công Giáo, Saigon) lúc 4 giờ sáng. Trên đường về sẽ ghé thăm giáo hạt Phan Rang, Cam Ranh, và Giáo Xứ Bình Cang (quê hương của Ðức Cha), sau đó tiếp tục lên đường và về Tòa Giám Mục Nha Trang lúc 18 giờ chiều cùng ngày 23/05/2003.

- Từ chiều tối ngày 23/05/2003 đến sáng ngày 27/05/2003: Sau khi di quan về tới Tòa Giám Mục Nha Trang, các giáo xứ, các dòng tu sẽ thay phiên nhau dâng thánh lễ liên tục cứ mỗi một giờ sẽ có một thánh lễ. Trung bình mỗi ngày sẽ có 15 thánh lễ.

- Ngày thứ Ba 27/05/2003: Thánh lễ an táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 9 giờ sáng. Sau thánh lễ an táng, thi hài của đức cố giám mục sẽ được an táng tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang, cạnh ngôi mộ của Ðức Cha Marcello Piquet Lợi, vị giám mục tiên khởi của Giáo Phận Nha Trang.

 

(Dựa theo bản tin từ Ðại Chủng Viện Nha Trang)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page