Hai Vị Lãnh Ðạo Của

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Gặp Nhau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai Vị Lãnh Ðạo Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Gặp Nhau.

Hà Nội, Việt Nam  (AFP 6/05/2003) - Ðây là lần thứ  ba trong vòng 21 năm, hai nhà lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, được nhà nước cọng sản Việt Nam cho phép gặp nhau.

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị nhà nước loại ra ngoài vòng pháp luật vào năm 1981, sau khi giáo hội này không chịu sự kiểm soát của giáo hội Phật Giáo Việt Nam, một giáo hội được nhà nước đỡ đầu. Phòng thông tin phật tử quốc tế có trụ sở tại Paris cho biết, hôm thứ Hai (5/05/2003), Hòa thượng Thích Huyền Quang, 86 tuổi, chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã có cuộc gặp mặt với Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, 75 tuổi, tại thành phố Sài gòn.

Cuộc họp được tổ chức tại Thanh Minh Thiền Viện, nơi hòa thượng Thích Quảng Ðộ bị giam giữ tại gia, trong vòng hai năm kể từ tháng 6 năm 2001.  Cuộc họp thảo luận những vấn liên quan đến tương lai của  phật giáo tại Việt nam. Ông Carl Thayer, một nhà theo dõi lâu năm về tinh hinh Việt nam tại học viện quân sự của Úc,  nói rằng "đây có thể là một tiến triển chính yếu, một bước hướng về một xã hội đa dạng hơn tại Việt nam, mặc dầu với những đặc tính của Việt nam và dưới sự kiểm soát của đảng cọng sản.

Hòa thượng Thích Huyền Quang đến Sài gòn hôm thứ Sáu 2/05/2003, nhưng ngài không được phép ở chung với các tu sĩ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và đã được nhà cầm quyền cọng sản Việt nam đưa thẳng đến chùa Ấn Quang, trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một giáo hội được nhà nước đỡ đầu.

Các nhà ngoại giao cho rằng, cuộc họp biểu hiện một trạng thái ít dè dặt trong thái độ của nhà cầm quyền hướng về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống Nhất, tuy nhiên các nhà ngoại giao cho rằng, thật quá sớm để nói rằng cuộc nói chuyện của hai vị Hòa thượng, có nghĩa là nhà cầm quyền Việt nam sắp nhìn nhận Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Một nhà ngoại giao tại Hà nội cho biết, "cuộc họp giữa Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ là một điều tích cực. Chắc chắn đây là một hướng đi đúng đắn. Nhà nước Việt nam cuối cùng phải nhìn nhận rằng việc kiểm soát hoàn toàn  giáo hội Phật giáo là một điều không thích hợp."

Nhà ngoại giao này nói thêm, nhưng nếu có một chút ngờ vực, chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay không có một sự tiến triển nào trong việc chính quyền đối phó với giáo hội Công gíao và các cộng đoàn Tin Lành tại miền Tây bắc và Cao Nguyên Trung Phần, vì thế điều này phản ảnh sự nhìn nhận của nhà nước rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không còn là mối đe dọa đối với nhà cầm quyền Việt Nam.

Ông Võ Văn Ái, giám đốc Phòng thông tin phật tử quốc tế cho biết, cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Phật giáo, có tầm quan trọng rất lớn, không chỉ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhưng còn cho tất cả các nhà bất đồng chính kiến và những nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam."

Nhiều nhóm nhân quyền đã chỉ trích chính sách đàn áp các vị bất đồng chính kiến và việc giam giữ các nhà hoạt động dân chủ, các nhà phê bình chính sách của nhà nước cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo không nhìn nhận quyền lực của nhà nước.

 

(VK)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page