Linh Mục Trong Sứ Vụ

Diệt Trừ Nạn Mù Chữ

Và Tệ Ðoan Xã Hội Trong Giáo Xứ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục Trong Sứ Vụ Diệt Trừ Nạn Mù Chữ Và Tệ Ðoan Xã Hội Trong Giáo Xứ.

Phan Rang, Việt Nam (UCAN 25/04/2003) - Cha Gioan Tẩy Giả Nguyễn Kim Ðệ, chính xứ giáo xứ Thái Hòa, thuộc giáo phận Nha Trang, một giáo xứ với khoảng 3,100 giáo dân, tại làng Hộ Hải, Phan Rang, cho biết rằng, hầu hết người dân trong giáo xứ của cha đều bị mù chữ, và thất nghiệp, và điều này đã làm phát sinh nhiều tệ đoan xã hội như: nghiện rượu, cờ bạc, ma túy, trộm cắp và đĩ điếm, trẻ con được thả đi lêu lỏng, và tình trạng bạo động trong gia đình được xem như là chuyện bình thường.

Ðối diện với những vấn đề này, Cha Ðệ đã đề ra ưu tiên cho chương trình mục vụ của  ngài - dạy chữ cho giáo dân để giúp họ biết đọc và biết viết, cũng như khơi dậy đức tin của họ."

Cùng với các nữ tu dòng bác ái thánh Vinh Sơn, Cha đã xây dựng một ngôi trường với bốn lớp học ngay bên trong khuôn viên của nhà xứ, cho khoảng 130 em học sinh từ lớp một đến lớp bốn. Tuy nhiên để có đủ số học sinh tham dự lớp học, những người có trách nhiệm phải đến thăm từng gia đình để khuyến khích cha mẹ cho con em của họ đi học.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, một giáo dân cho biết, 30% gia đình cho phép con em của họ đi học, trong khi những người còn lại, bắt buộc con cái của họ phải tiếp tục làm việc.

Ngoài các lớp học trẻ em, cha Ðệ cũng khuyến  khích cha mẹ tham gia vào các lớp học bổ túc văn hóa cho chính họ. Cha Ðệ cho biết, tại giáo xứ của cha, có khoảng 7 trong số 10 cặp vợ chồng là không biết đọc và viết.

Theo cha Ðệ, số học sinh tham gia các lớp học giáo lý gia tăng từ  70 em lên đến 700 em, trong khi số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật cũng gia tăng gấp đôi. Cha cũng cho biết rằng, trong vòng hai năm qua đã có 40 đôi vợ chồng được hợp thức hóa hôn nhân trong Giáo hội.

 

(VK)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page