Hòa Thượng Thích Huyền Quang

Ðược Phật Tử Chào Ðón Tại Huế

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hòa Thượng Thích Huyền Quang Ðược Phật Tử Chào Ðón Tại Huế.

Hà nội, Việt nam (AFP 8/04/2003) - Nhiều nguồn tin tôn giáo cho biết, vị lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất, đã được hàng trăm phật tử chào đón tại Huế sau khi rời  Hà nội.

Hòa thượng Thích Huyền Quang, 86 tuổi, đã gặp thủ tướng nhà nước Việt nam, ông  Phan Văn Khải, --- một sự việc đã gây kinh ngạc cho nhiều người, ---- đã rời Hà nội tối hôm chúa Nhật 6/04/2003. Hòa thượng Thích Huyền Quang đến Hà nội để trị bệnh.

Tại Huế, Hòa thượng Thích Huyền Quang đã được các tu sĩ nam nữ phật giáo chào đón tại ga xe lửa hôm thứ hai (7/04/2003).

Giáo hội phật giáo Việt Nam một giáo hội được nhà nước công nhận cho biết, hàng trăm người đã có mặt để chào đón Hòa thượng, nhưng văn phòng thông tin phật giáo quốc tế có trụ sở tại  Paris cho biết "có hơn 2,000 người có mặt để chào đón hòa thượng, và khoảng một ngàn người khác cũng chờ đón hòa thượng tại chùa Từ Ðàm."

Văn phòng thông tin phật giáo quốc tế cũng cho biết, "một số đông cảnh sát đã hiện diện tại đó, tuy nhiên họ đã không can thiệp vào biến cố."

Huế, cố đô của Việt nam, cũng là thủ đô của các nhà bất đồng chính kiến của giáo hội Phật giáo. Sau năm 1975, Huế là điểm nóng của những hoạt động chống lại nhà nước cọng sản. Căng  thẳng leo thang giữa giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất và nhà cầm quyền trong những năm đầu của thập niên 90s, và một cuộc biểu tình lôi kéo khoảng 40,000 phật tử đã được tổ chức vào ngày 24/05/1993, đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau năm 1975.

Hòa thượng Thích Huyền Quang sẽ về lại Quảng Ngãi, nơi mà ngài đang bị quản thúc tại gia kể từ năm 1982 cho đến nay.

Buổi gặp gở với thủ tướng cọng sản VIệt nam, ông Phan Văn Khải, là buổi gặp gỡ đầu tiên kể từ khi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị nhà nước Việt nam ngăn cấm.

Hòa thượng cũng đã gặp  đại sứ Hoa kỳ, ông Raymond Burghard, hôm thứ sáu (4/04/2003) tại Hà nội.

Tuần trước, Bộ ngoại giao Hoa kỳ đã đưa ra một  nhận  định  về Việt nam trong bảng tường trình hàng năm của họ về tình trạng nhân quyền trên thế giới.

 

(VK)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page