Lễ Ðặt Thánh Tượng Anrê Phú Yên

Tại Nhà Thờ Revesby, Sydney, Úc Châu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Ðặt Thánh Tượng Anrê Phú Yên Tại Nhà Thờ Revesby, Sydney, Úc Châu.

Tin Việt Nam tại Úc Châu - 9/03/2003 - Sáng Chúa Nhật, mùng 9/03/2003, đông đủ giáo dân thuộc Giáo Ðoàn Revesby cũng như  Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam và các Hội đoàn, Ðoàn thể, Phong trào đã đến Thánh đường St. Luke Revesby, Úc, tham dự Lễ đặt Thánh tượng Thánh Anh Hùng Tử Ðạo đầu tiên tại Việt Nam: "Thánh Anrê Phú Yên."

Trước khi kiệu cung nghinh Thánh Tượng Anrê Phú Yên vào trong nhà thờ, Cha Geoffrey Plant,  Chính xứ nhà thờ St. Luke làm phép tượng và ngỏ lời cùng quý giáo dân Úc châu như sau:

"Giáo xứ Revesby rất lấy làm hân hoan và hãnh diện được đón nhận vị Thánh Tử Ðạo Anh Hùng Trẻ Tuổi Việt Nam. Cha khuyến khích tất cả giáo dân không phân biệt sắc tộc nào, nên cầu xin Thánh Anrê Phú Yên cầu bầu cho Giáo Xứ Revesby luôn được thăng tiến trong Giáo Hội."

Sau đó là kiệu cung nghinh Thánh Tượng Anrê Phú Yên vào trong nhà thờ và dâng Thánh lễ tạ ơn, với sự đồng tế của quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Ðồi, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Phạm Xuân Thủy, Cha Vũ Minh Nguyên, Cha Mai Văn Thịnh, Cha Mai Văn Sang và Cha Geoffrey Plant,  Chính xứ Revesby.

Trong bài giảng của Thánh Lễ, Cha Paul Văn Chi đã nêu lên những chứng tích anh hùng bất khuất của Thánh Anrê Phú Yên, một vị Thánh Việt Nam rất trẻ và cũng là vị Thánh Tử Ðạo đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam: "Sống cho Tin Mừng chết cho Tin Mừng". "Nếu tôi có cả ngàn mạng sống tôi sẽ dâng cho Thiên Chúa để đền đáp ơn nghĩa Chúa đã ban cho tôi..." Và Cha Văn Chi cũng khuyến khích giới trẻ nên học hỏi bắt chước noi gương theo Thánh Anrê Phú Yên...

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CÐCGVN tại Sydney lên ngỏ lời cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ đặt Thánh tượng Anrê Phú Yên tại nhà thờ Revesby:

"Không có niềm vui và hãnh diện nào lớn hơn việc tổ tiên chúng ta, các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, vinh dự được Giáo Hội tôn kính tại các nhà thờ. Ðây là niềm hãnh diện chung cho người Việt Nam, cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng cho CÐCGVN tại Sydney. Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney có tất cả 8 Thánh Tử Ðạo Việt Nam,  được tôn vinh cách riêng tại 8 nhà thờ vùng Sydney (Marrickville, Lakemba, Bankstown Saint Brendon, Bankstown Saint Felix, Granville, Plumpton, Mount  Pritchard và Revesby). Sở dĩ chúng ta làm được những việc này là nhờ sự thống nhất và đoàn kết của Cộng Ðồng..."

Tiếp theo đó là ông Trần Văn Hồng, Trưởng ban Mục Vụ Giáo Ðoàn Revesby lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách đã cùng đến tham dự hiệp dâng Thánh lễ đặt Thánh tượng Anrê Phú Yên và cũng là vị Thánh Bổn Mạng của Giáo đoàn Revesby. Một Giáo đoàn mới thành lập trong Cộng Ðồng chưa đầy một năm.

Sau đó là nghi thức đặt tượng Thánh Anrê Phú Yên bên phía trái của Thánh đường Thánh Luca (St Luke),  do Cha Tuyên Úy Trưởng Nguyễn Văn Ðồi và Cha Geoffrey Plant Chính Xứ , đặt trên bệ và xông hương.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, Giáo đoàn Revesby  tổ chức bữa cơm trưa thân mật tại khuôn viên trường học của nhà thờ và mọi người cùng chung vui trong tình đoàn kết thân ái.

 

(Diệp Hải Dung)

 


Back t0 Vietnamese Missionaries in Asia Home Page