Cộng đoàn Việt Nam tại Thụy Ðiển

Mừng đón Ðức Mẹ La Vang công du

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng đoàn Việt Nam tại Thụy Ðiển Mừng đón Ðức Mẹ La Vang công du.

Tin Việt Nam tại Thụy Ðiển - 11/03/2003 - Vào lúc 6 giờ chiều ngày 04/03/2003, cộng đồng công giáo Việt Nam từ khắp miền đất nước Thụy Ðiển đã trở về nhà thờ chính toà của giáo phận tại thủ đô Stockholm để mừng đón Ðức Mẹ La Vang công du đất nước Thụy Ðiển.

Thánh lễ được cử hành dưới sự chủ tế của đức cha Anders Arborelius,  vị chủ chăn của giáo phận, với sự đồng tế của cha Thaddeus Trần Chánh Thành - linh mục tuyên úy của cộng đồng công giáo Việt Nam và hơn 20 linh mục trong giáo phận cùng với sự hiệp dâng thánh lễ của quí nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân tại điạ phương.  Khai mạc chương trình đại lễ mừng đón Ðức Mẹ La Vang là nghi thức kiệu rước Ðức Mẹ, tiếp đến là hoạt cảnh các thánh Tử Ðạo Việt Nam, hoạt cảnh về biến cố Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang và nghi thức dâng hoa mừng kính Ðức Mẹ.

Những chương trình hoạt cảnh và dâng hoa mang sắc thái văn hoá Việt Nam đã cuốn hút sự quan tâm của giáo dân người điạ phương, cách riêng người tín hữu Việt Nam. Mỗi người không khỏi bùi ngùi cảm xúc với niềm tự hào về những tấm gương trung tín và làm chứng ta cho niềm tin của các thánh Tử Ðạo Việt Nam.

Ðỉnh cao của nghi lễ mừng đón Ðức Mẹ là thánh lễ tạ ơn. Với lời giảng trong thánh lễ vị chủ chăn của giáo phận đã nhấn mạnh vai trò của Ðức Maria đối với đời sống đạo của người Kitô hữu, Mẹ là mẫu gương hoàn hào của người Kitô hữu, nơi Mẹ mỗi người Kitô hữu tìm được sự nâng đỡ để giúp mỗi cá nhân sống trọn vẹn Ơn Gọi là Kitô hữu trong cuộc sống đời thường.

Tiếp nối thánh lễ mừng đón Ðức Mẹ La Vang là bữa tiệc thân mật trong tình thân đại gia đình công giáo với sự góp vui của một số tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi và giới trẻ phụ trách.   Cộng đồng công giáo Việt Nam tại Thụy Ðiển chỉ có khoảng 1,000 giáo dân và sinh sống rải rác khắp đất nước Thụy Ðiển, vì thế việc qui tụ của toàn thể cộng đồng trong dịp đón mừng Ðức Mẹ La Vang là điểm hẹn, để phát triển tinh thần liên đới giữa các thành viên thuộc đại giáo đoàn Công giáo Việt Nam tai đây. Hơn nữa việc qui tụ của toàn thể tín hữu Việt Nam nhân dịp đại lễ này, cũng bày tỏ niềm vui hiệp thông với giáo hội mẹ tại địa phương, nhân dịp năm nay giáo phận Công giáo Thụy Ðiển mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận.

Thụy Ðiển có một tòa giám mục là Stockholm, với sự coi sóc của đức cha chánh  toà, là Ðức Cha Anders Arborelius và đức cha phó William Kenney. Theo con số thống kê mới nhất cho biết tổng số người công giáo tại Thụy Ðiển khoảng 200,000 người tức là chiếm khoảng 2% so với tổng dân số khoảng trên 9 triệu dân.

Tượng Ðức Mẹ La Vang sẽ được đón mừng lần lượt tại một số Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trải dài từ Bắc tới Nam trong đất nước Thụy Ðiển. Tiếp sau Thụy Ðiển thì tượng Mẹ La Vang sẽ công du đến Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Phần Lan.

 

(An- Noel)

 


Back t0 Vietnamese Missionaries in Asia Home Page