Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET

 

Thư Mục Vụ Mùa Chay

 

Prot. n. 17/03/TC

Kính gửi

Quí Ðức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,

Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại,

 

Anh Chị Em thân mến,

1. Tinh thần Mùa Chay

Cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, chúng ta sắp sửa bắt đầu Mùa Chay, thời gian chuẩn bị tâm hồn và canh tân cuộc sống để đón mừng lễ Chúa Phục Sinh, Ðấng chiến thắng sự chết để đem lại sự sống mới cho nhân loại. Ðể trợ lực cho hành trình canh tân cuộc sống, trong Mùa Chay chúng ta được kêu gọi gia tăng một số công tác thiêng liêng: ăn chay, hãm mình, gia tăng việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, làm việc từ thiện, bác ái. Trong tinh thần này, sứ điệp Mùa Chay năm nay của Ðức Thánh Cha đề nghị chúng ta suy niệm đề tài "Cho thì có phúc hơn nhận" (Cv 20,35) để khơi dậy khả năng dâng hiến vẫn có trong tâm hồn, nhưng đang bị khuynh hướng ích kỷ và hưởng thụ bóp nghẹt.

2. Ðáp lời mời gọi của Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình thế giới

Ðặc biệt Mùa Chay năm nay, trước hiển họa của những vụ khủng bố phá hoại và của chiến tranh, Ðức Thánh Cha, trong giờ đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 23 tháng 02 năm 2003, đã kêu gọi tất cả Giáo Hội dành ngày Thứ Tư Lễ Tro (05 tháng 03/2003) gia tăng việc cầu nguyện và ăn chay xin ơn hòa bình, đặc biệt cho vùng Trung Ðông. Cùng với việc ăn chay, Ðức Thánh Cha xin chúng ta lần hạt Mân Côi, đặc biệt tại các Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu, tại các Giáo Xứ, các Cộng Ðoàn và tại các gia đình để tất cả một lòng dâng lời khẩn cầu xin Chúa ban ơn hòa bình, ban ơn hoán cải tâm hồn và xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết nhìn xa trông rộng để quyết định cách công bình, giải quyết các mối hiềm khích bằng những phương tiện thích hợp và hòa bình.

Xin Quí Bề Trên các Hội Dòng, Quí Chủ Tịch các Hội Liên Tu Sĩ, Quí Ðại Diện phối trí mục vụ Việt Nam tại các giáo phận, Quí Ðức Ông, Quí Cha, Quí Anh Chị có trách nhiệm trong các Giáo Xứ, các Cộng Ðoàn, các Phong Trào Hội Ðoàn chuyển đạt rộng rãi trong vùng trách nhiệm lời mời gọi của Ðức Thánh Cha và hơn nữa, đưa ra các sáng kiến thích hợp với hoàn cảnh của địa phương để mọi thành phần Dân Chúa sốt sắng đáp lại lời mời gọi tha thiết của Cha Chung Giáo Hội.

3. Chuẩn bị và cầu nguyện cho cuộc Hội Ngộ Niềm Tin

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta đang chuẩn bị tiến tới cuộc Hội Ngộ Niềm Tin và thời điểm cũng đã gần kề. Trong khi kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa tham dự đông đảo, đặc biệt xin Quí Cha Xứ, Quí Cha Quản Nhiệm, Tuyên Úy, Linh Hướng, Quí Anh Chị có trách nhiệm trong các Cộng Ðoàn, Phong Trào Hội Ðoàn và các Cơ Quan Truyền Thông cổ võ, tổ chức để anh chị em giáo hữu có cơ hội hành hương về Roma tham dự Hội Ngộ Niềm Tin, đặc biệt trong Mùa Chay này, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho cuộc Hội Ngộ Niềm Tin. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Ðức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, ban muôn phúc lành để cuộc Hội Ngộ Niềm Tin khơi lên mạnh mẽ nơi mọi thành phần của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta tinh thần hiệp nhất thương yêu nhau, niềm vui Ðức Tin, ý thức dấn thân canh tân cuộc sống theo Tin Mừng, lòng hăng say làm chứng và chia sẻ Tin Mừng trong tâm tình yêu thương và kính trọng mọi người.

Với lòng tin tưởng mến yêu, chúng ta phó thác nền hoà bình thế giới và cuộc Hội Ngộ Niềm Tin nơi Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ La Vang, xin Mẹ che chở và hướng dẫn chúng ta, đặc biệt các cộng đoàn, giáo xứ và các gia đình dưới cánh tay hiền mẫu của Người. Xin các Thánh Tử Ðạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta.

 

Roma, ngày 26 tháng 02 năm 2003

Lm. Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page