Sứ  Ðiệp của ÐTC

cho các bạn trẻ Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ  Ðiệp của ÐTC cho các bạn trẻ Âu Châu.

Tin Roma (31/12/2003) - Trong sứ điệp gởi cho Thầy Roger Schutz, vị sáng lập cộng đoàn đại kết Taizê, nhân dịp cuộc Gặp Gỡ hằng năm của các Bạn Trẻ Âu Châu đang diễn ra tại thành phố HAMBOURG bên Ðức, ÐTC Gioan Phaolô II đã khuyến khích các bạn trẻ hãy dịu dàng nhìn đến những kẻ bị khinh dễ nhất và bị lãng quên nhất trong xã hội. ÐTC đã viết như sau: "Vị giáo hoàng nầy mới gọi các bạn trẻ chúng con hãy nhìn về người anh chị em của chúng con, để nhìn nhận nơi mỗi người dung mạo của Chúa. Một cái nhìn như thế sẽ góp phần tạo ra những tương quan huynh đệ và mang đến niềm tin tưởng phó thác cho những ai thường bị khinh thị nhất và bị bỏ rơi nhất  trong xã hội. Sứ mạng của chúng con hệ tại trong việc hãy làm sao để tất cả mọi người được kết thành mỗi ngày một hơn một cộng đoàn những anh chị em, trong đó mọi người sẽ được nhìn nhận, không phải vì những gì họ có, nhưng vì  điều họ là. Ước gì chúng con luôn có thể nhìn về chính mình cũng như nhìn về anh chị em xung quanh với cái nhìn của Chúa Giêsu về mọi người, một cái nhìn dịu dàng, nhân từ và tha thứ, một cái nhìn nâng dậy anh chị em trên con đường sự sống, và mở ra một tương lai đầy hy vọng".

Sứ điệp của ÐTC được phân phát cho tất cả các bạn trẻ tham dự Cuộc Họp Bạn lần thứ 26 của các Bạn Trẻ Aâu Châu, từ ngày 29 tháng 12 năm 2003 cho đến mùng 2 tháng giêng năm 2004. Ngày họp bạn Giới Trẻ Âu Châu đã được cộng đoàn đại kết Taizê tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978, tại Thủ Ðô Paris.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page