Ðức Gioan Phaolô II vẫn chưa

bỏ hẳn ý định công du ngoài Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Gioan Phaolô II vẫn chưa bỏ hẳn ý định công du ngoài Italia.

Vatican (AFP 25/12/2003) - Tuy sức khỏe yếu kém và đi đứng khó khăn, ÐTC Gioan Phaolô II vẫn chưa bỏ hẳn ý định công du mục vụ ngoài Italia, được coi là một trong những nét nổi bật nhất trong 25 triều giáo hoàng của ngài.

Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã cho biết như trên vào hôm thứ Năm (25/12/2003). Theo tiến sĩ Navarro Valls, cách đây vài tháng không ai còn nghĩ rằng Ðức Gioan Phaolô II còn có đủ sức khỏe để thực hiện chuyến công du ngoài Italia, và một số vị Hồng Y đã có những phát biểu ý kiến, dường như muốn chuẩn bị cho thế giới đón nhận tin Ðức Gioan Phaolô II có thể qua đời trong nay mai. Nhưng đối với Ðức Gioan Phaolô II thì ngài chưa hề bỏ qua ý định công du. Vị giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói như sau: "ÐTC đã được mời đến thăm mục vụ 4 quốc gia, 3 tại Âu Châu, gồm Thụy Sĩ, Pháp và Áo, và nước thứ tư là Mêhicô. Tại 4 quốc gia này đều có những dịp lễ tôn giáo ÐTC có thể dự. Ðức Gioan Phaolô II chưa có quyết định nhận các lời mời đó, nhưng cũng chưa hẳn là ngài sẽ không nhận. Vẫn còn nhiều điều để mong đợi từ Ðức Gioan Phaolô II, bởi vì trí óc và tư tưởng của ngài vẫn còn minh mẫn, như được thể hiện qua những điều ngài chia sẻ qua các sứ điệp cho ngày quốc tế hòa bình, cho ngày di dân, hoặc qua các bài diễn văn".

Năm nay là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của ngài, ÐTC Gioan Phaolô II không cử hành thánh lễ Giáng Sinh tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên ngài đã chủ sự thánh lễ Vọng Giáng Sinh vào đêm thứ Tư 24 tháng 12 năm 2003 và sang ngày thứ Năm 25/12/2003, ngài đã gửi sứ điệp Giáng Sinh truyền thống "cho thành Roma và cho toàn thế giới" (Urbi et Orbi) trước khoảng 60 ngàn tín hữu hành hương tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page