Lithuania trở lại với cội rễ Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lithuania trở lại với cội rễ Âu Châu.

Roma (Zenit 18/12/2003) - Tình đoàn kết chặt chẽ của Giáo hội Công giáo sau biến cố bức tường Berlin sụp đổ đã giúp Lithuania phục hồi cội rễ Âu Châu của quốc gia này.

Trên đây là cảm nghĩ của Ðức Hồng Y Audrys Jouzas Backis, Tổng Giám Mục Vilnius, được ngài đưa ra nhân dịp viếng thăm trụ sở tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Ðau Khổ bên Ðức. Theo Ðức Hồng Y sự đoàn kết này giúp cho Lithuania phục hồi cội rễ Âu Châu hơn là những yếu tố chính trị. Theo chương trình thì Lithuania sẽ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 5 năm 2004. Ngài nói như sau: "Ðây là khởi đầu của tiến trình xây dựng một đại lục Âu Châu kitô đoàn kết, và chỉ trên nền tảng này chúng ta mới thành công để mang lại phúc lợi cho công dân của chúng ta".

Năm 2003, Lithuania mừng kỷ niệm 750 năm biến cố quốc gia này theo kitô giáo. Ðức Hồng Y Backis bày tỏ cảm nghĩ của ngài như sau: "Vào lúc đó, chúng tôi gia nhập gia đình kitô Âu Châu..và giờ đây chúng tôi trở lại với gia đình này. Chúng tôi không có những chương trình hay hoặc những văn chương tuyệt vời cho Âu Châu. Chúng tôi mong ước được liên lạc với  những anh chị em thược các quốc gia khác trong tình huynh đệ và trình bày quan điểm nhân bản của chúng tôi. Lithuania vẫn còn giữ được các giá trị". Theo thống kê, 80% trong số 3 triệu rưỡi dân Lithuania là người công giáo.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page