Các sinh viên tử đạo

trong thời Ðức Quốc Xã

là mẫu gương cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các sinh viên tử đạo trong thời Ðức Quốc Xã là mẫu gương cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Ðức (Cologne) (Zenit 17/12/2003) - Các sinh viên đã công khai chống đối Ðức Quốc Xã là những mẫu gương tốt cho các tham dự viên ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào năm 2005.

Ðức Ông Helmut Moll, thuộc Tổng Giáo Phận Cologne và là cố vấn thần học của Bộ Phong Thánh, đã bày tỏ suy nghĩ trên đây trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn SIR của Hội Ðồng Giám Mục Ý. Ngài ví các sinh viên tử đạo này như là những "Bông  Hồng Trắng". Ngài nói như sau: "Nếu tôi có thể đề nghị một mẫu gương của sự thánh thiện cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Cologne vào năm 2005, tôi sẽ chọn những bạn trẻ sinh viên chính thống giáo, tin lành và công giáo của Munich đã đứng lên bảo vệ nhân phẩm con người và tôn giáo chống lại Ðức Quốc Xã vào năm 1942... Các bạn trẻ Munich hiểu được mối đe dọa của Ðức Quốc Xã và đã bày tỏ quan điểm của họ rõ ràng trong 6 truyền đơn, bày tỏ lập trường chống trục xuất người Do Thái. Những lá truyền đơn này được phát đi tại các thành phố và đại học của Ðức, được ký bên dưới bằng một bông hồng trắng. Khi mật vụ Ðức Quốc Xã khám phá ra, tất cả các sinh viên trong nhóm đã bị giết. Họ là những bạn trẻ giàu đức tin, với một cái nhìn sâu rộng về đại kết. Tuy họ sống trong một thời điểm khác nhưng có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với giới trẻ thời này. Xã hội của chúng ta hiện giờ nghèo nàn về những mẫu gương kitô. Vì thế, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói là chúng ta cần có những hình ảnh làm gương mẫu của đức tin, hy vọng và bác ái. Những sinh viên tử đạo này là mẫu gương thực của đức tin cho tất cả các bạn trẻ của chúng ta. Những biến cố như ngày Quốc Tế Giới Trẻ là dịp đặc biệt để mọi người kitô có thể trở thành chứng nhân của đức tin, tuy họ là người trẻ".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page