ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi người công giáo Sudan

đóng góp cho tương lai quốc gia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi người công giáo Sudan đóng góp cho tương lai quốc gia.

Vatican (Zenit 15/12/2003) - Trong buổi tiếp kiến các Giám Mục Sudan viếng thăm Tòa Thánh theo luật định (Ad Limina) vào hôm thứ Hai (15/12/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi các Giám Mục Sudan và người công giáo nước này hãy đóng góp và đáp ứng trước những nhu cầu cấp thiết của xã hội.

Sudan đang lâm cảnh nội chiến từ hai thập niên qua. Cuộc nội chiến này đã làm cho 2 triệu người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải dời cư. Cuộc xung đột võ trang giữa chính phủ Sudan và tổ chức Quân Ðội Giải Phóng Nhân Dân Sudan bắt đầu vào năm 1983, sau khi tổng thống Sudan lúc bấy giờ là ông Gaafar Nimeiry ban hành luật hồi giáo Shariah. Vào năm 1989, người dân sinh sống tại miền Nam Sudan, đa số theo đạo kitô hay thờ vật linh đã bị ép buộc phải theo đạo Hồi. Trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp kiến hôm thứ Hai (15/12/2003), Ðức Gioan Phaolô II ghi nhận đóng góp của Giáo hội Công giáo Sudan và nhắn gửi những lời như sau: "Giáo hội Công giáo tại quốc gia của chư  huynh  ý thức rõ nỗi khổ cực và đau thương trên những người đang chạy nạn chiến tranh và bạo động, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Giáo hội Sudan không chỉ tận dụng khả năng riêng của mình để giúp cho những người đang có nhu cầu, nhưng còn nhờ đến lòng quảng đại của các thiện nguyện viên và ân nhân từ bên ngoài. Tôi xin đề nghị một nền tảng vững chắc để mưu tìm sự hiện diện của giáo hội trong tiến trình bình thường hóa đang được xúc tiến tại Sudan, đó chính là sự hỗ trợ cần thiết mà giáo hội Sudan có thể mang đến cho những người tị nạn bị buộc phải rời bỏ gia đình và làng xóm để lánh nạn chiến tranh".

Cụ thể, Ðức Gioan Phaolô II đã nêu bật vai trò của tổ chức cứu trợ, có tên gọi là "Trợ Giúp SUDAN" (SUDANAID). Ðây là cơ quan nằm dưới sự điều hành của Hội Ðồng Giám Mục Sudan, có uy tín lớn và được kính trọng vì những chương trình bác ái do cơ quan này thực hiện. ÐTC ghi nhận tiếp trong bài diễn văn như sau: "Hơn thế nữa, qua những đóng góp của giáo hội cho đời sống xã hội và văn hóa, chư  huynh có thể thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và tích cực hơn với các cơ quan của quốc gia... Chư  huynh nên làm tất cả những gì có thể để thăng tiến tinh thần đối thoại liên tôn, mà vẫn luôn ghi nhớ bản chất đa nguyên tôn giáo được hiến pháp Sudan đảm bảo".

Cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính phủ Sudan và các phiến quân đang bước vào giai đoạn cuối. Có nhiều hy vọng là hòa ước này sẽ được ký kết vào cuối năm 2003. Tổng thống George Bush của Hoa Kỳ đã mời các phe phái liên hệ đến Tòa Bạch Ốc để ký hòa ước.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page