Chiến dịch để khủng bố

được coi là tội ác chống nhân loại

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chiến dịch để khủng bố được coi là tội ác chống nhân loại.

Hoa Kỳ (Washington) (AFP 11/12/2003) - Trung tâm Simon Wiesenthal, một tổ chức của Do Thái Giáo tại Hoa Kỳ, vừa mở chiến dịch vận động để thuyết phục cộng đồng quốc tế tuyên bố các vụ đánh bom cảm tử là tội ác chống nhân loại.

Thông cáo của trung tâm nói trên đưa ra vào hôm thứ Năm (11/12/2003) được ghi như sau: "Thế giới đang rất cần những cơ cấu pháp luật để mang ra trước công lý tổ chức nào đưa những người đánh bom tự sát đến hành động, cũng như những ai khuyến khích người trẻ theo đuổi nền văn hóa của sự chết. Tuy có những tổn thất nặng nề về con số thương vong của những người vô tội, từ Bali tại Indonesia cho đến Nairobi bên Phi Châu, và Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, chưa có quốc gia nào có can đảm bước ra và đệ trình một nghị quyết liệt kê hành động đánh bom cảm tử là tội ác chống nhân loại."

Trung tâm Simon Wiesenthal cho biết là đã sắp xếp các cuộc hội kiến với giới lãnh đạo các quốc gia như Argentina, Canada, Pháp, Ðức và Thổ Nhĩ Kỳ, để thuyết phục các quốc gia này liệt kê hành động đánh bom cảm tử là tội ác chống nhân loại.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page