Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

kêu gọi Chính Phủ Do Thái

và Lực Lượng Giải Phóng Palestine

hãy có những hành động cụ thể

để tiến đến Hòa Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi Chính Phủ Do Thái và Lực Lượng Giải Phóng Palestine hãy có những hành động cụ thể để tiến đến Hòa Bình.

Tin Vatican (AFP 11/12/2003) -  Trong buổi tiếp riêng Ông Silvan Shalom, ngoại trưởng Israel tại Vatican vào trưa thứ Năm 11 tháng 12 năm 2003, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi cả hai phía, Chính Phủ Israel và Lực Lượng Giải Phóng Palestine, hãy có những hành động cụ thể, để giải quyết vướng mắc hiện nay trên con đường tiến đến Hòa Bình.

Người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls, cho biết: Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vượt qua tình trạnh bế tắc hiện nay bằng những hành động cụ thể để hòa giải từ mọi phía. Tiến Sĩ Navarro Valls còn cho biết thêm rằng Tòa Thánh và Israel đã bày tỏ quan điểm về Lộ Trình Hòa Bình tại Thánh Ðịa.

Ðược biết, trước đây ÐTC đã lên tiếng than phiền về việc Chính Phủ Israel cho xây lên "bức tường an ninh: tại vùng Tây Ngạn, và Israel đã phản ứng không chấp nhận lời phê bình của ÐTC, nại lý do là "bức tuòng an ninh" là điều cần thiết để bảo vệ người dân Israel. Phần ÐTC, lúc đó, ngài đã nhận định rằng Thánh Ðịa đang cần bắt những cây cầu liên kết, chớ không cần đến những bức tường phân cách.

Tòa Thánh đã nhìn nhận Quốc Gia Israel vào năm 1993, và một năm sau đó, tức năm 1994, đã chính thức thiết lập liên lạc ngoại giao với Israel. Trong cuộc tiếp kiến riêng ngoại trưởng Israel, vào sáng thứ Năm (11/12/2003), những vấn đề song phương giữa Tòa Thánh và Israel cũng đã được bàn đến.

 

(Ðặng thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page