Các nhà lãnh đạo tôn giáo Uganda

kêu gọi gia hạn ân xá cho phiến quân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Uganda kêu gọi gia hạn ân xá cho phiến quân.

Uganda (Kampala) (AFP 10/12/2003) - Hôm thứ Tư (10/12/2003), các nhà lãnh đạo tôn giáo Uganda đã kêu gọi chính phủ nước này gia hạn ân xá cho các phiến quân ở miền Bắc mà không đặt ra bất cứ điều kiện hay giới hạn nào.

Hội Ðồng Tôn Giáo Liên Tôn Uganda qui tụ các Giáo hội Công giáo, Anh Giáo, Hồi Giáo và Chính thống Giáo. Trong thông cáo công bố sau chuyến viếng thăm miền Bắc để quan sát tình hình, các nhà lãnh đạo tôn giáo Uganda nói rằng: "Chính phủ phải gia hạn lệnh ân xá cho các phiến quân, bao lâu cuộc xung đột tại đây vẫn còn tiếp diễn". Trong chuyến viếng thăm bốn ngày tại miền Bắc, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã chứng kiến tận mắt cảnh các trẻ em phải ngủ bờ ngủ bụi vì sợ bị các phiến quân thuộc tổ chức "Quân Ðội Kháng Chiến của Thiên Chúa" bắt cóc. Ðức Tổng Giám Mục Nkoyoyo của Giáo hội Anh Giáo Uganda đã đưa ra nhận định như sau: "Là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi không dùng súng, nhưng dùng Kinh Thánh, và Kinh Thánh luôn nói về sự tha thứ vô điều kiện. Ðây là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu chính phủ gia hạn ân xá cho các phiến quân". Về phần mình, ÐHY Emmanual Wamala của Giáo hội Công giáo Uganda đã phát biểu như sau: "Chúng tôi là những sứ giả của Thiên Chúa, Ðấng giàu lòng thương xót. Lòng tha thứ của ngài vô tận và đây là lý do tại sao chúng tôi nghĩ là chính phủ không nên đặt bất cứ điều kiện gì với các phiến quân.

Hôm thứ Ba (9/12/2003), tổng thống Yoweri Museveni của Uganda tuyên bố ông không bao giờ nghĩ là cuộc xung đột tại miền Bắc có thể được giải quyết bằng đường lối ôn hòa. Ông cảnh cáo các lãnh tụ của nhóm phiến quân là họ sẽ bị thiệt mạng nếu họ không ra đầu hàng. Cuộc xung đột kéo dài từ 17 năm qua tại miền Bắc Uganda đã làm cho hàng chục ngàn người bị thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải dời cư.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page