Ðức Tổng Giám Mục Baghdad

kêu gọi lực lượng liên minh ở lại Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Baghdad kêu gọi lực lượng liên minh ở lại Iraq.

Iraq (Baghdad) (Zenit 9/12/2003) - Một cuộc triệt thoái của lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh sẽ được coi là hành động thiếu trách nhiệm; và có nghĩa là Iraq sẽ đi từ tình trạng vô chính phủ đến hỗn loạn.

Trên đây là lời cảnh cáo của Ðức Tổng Giám Mục Jean Benjamin Sleiman, Tổng Giám Mục Baghdad thuộc giáo hội theo nghi lễ La Tinh. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn MISNA của Bộ Truyền Giáo, Ðức Tổng Giám Mục Sleiman đã đưa ra cảm nghĩ như sau: "Bỏ rơi Iraq để quốc gia này tự lo liệu lấy, sẽ không khác gì là để quốc gia này chuẩn bị một tương lai đầy thảm họa cho mọi người dân. Ðó sẽ là di sản đáng buồn cho Tây Phương, một di sản sẽ được thêm vào mối quan tâm hiện nay đối với vùng Trung Ðông, khiến cho mọi sự càng trở nên khó khăn hơn". Ðức Tổng Giám Mục Sleiman ghi nhận thêm: Iraq thời hậu chiến là một quốc gia đầy những bất an. Sau khi Baghdad thất thủ, quân đội Iraq bị giải tán, Iraq trở thành một quốc gia không có cơ chế an ninh, nhưng lại không có một cơ chế an ninh khác để đảm nhiệm công tác bảo vệ trật tự. 400 ngàn binh sĩ bị giải ngũ hiện đang sống mà không có đồng thu nhập nào. Thử hỏi là liệu trong số này không có những người đang tham gia vào các phong trào du kích gây bất an tại Iraq hiện nay sao? Trước những hoạt động của các phần tử chiến binh hồi giáo hiện giờ tại Iraq, có lẽ còn có thêm nhưng phần tử võ trang từ nước ngoài, như được thấy qua những vụ tấn công qui mô diễn ra tại Iraq hồi gần đây. Có thể mạng lưới khủng bố Al Qaeda cũng đã tìm ra đường xâm nhập vào lãnh thổ Iraq để thực hiện những cuộc phá hoại nhắm vào Hoa Kỳ.

Bên cạnh vấn đề an ninh, Ðức Tổng Giám Mục Sleiman cũng nêu bật một vấn đề tế nhị có thể gây mối bất hòa giữa người ngoại quốc và người Hồi Giáo tại Iraq. Ðó là sự hiện diện của các tổ chức tôn giáo từ Hoa Kỳ. Ngài không muốn gọi các tổ chức này là "các giáo phái",  nhưng qua các hoạt động của ho, thì thấy rõ mục tiêu là để kêu gọi người Hồi Giáo Iraq cải đạo. Theo Ðức Tổng Giám Mục Sleiman, sự hiện diện của các tổ chức tôn giáo này là một khiêu khích đối với người Hồi Giáo và sẽ chẳng có gì lạ nếu có một số người Hồi Giáo phản ứng một cách quá khích. Ðứng trước hoàn cảnh hiện nay, Ðức Tổng Giám Mục Sleiman đã đưa ra lời kêu gọi như sau: "Nếu Liên Hiệp Quốc giải quyết những vấn đề khó khăn của Iraq với sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả các nước Ả Rập, thì chuyện đạt tới sự đoàn kết giữa đa số dân Iraq không phải là điều bất khả thi. Ðiều quan trọng là có lực lượng gìn giữ hòa bình, tiếp tục ở lại Iraq để duy trì an ninh".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page