Tòa Thánh và sứ điệp

nhân ngày Thế Giới về Bệnh Liệt Kháng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh và sứ điệp nhân ngày Thế Giới về Bệnh Liệt Kháng.

Vatican (Zenit 1-2/12/2003) - Thứ Hai (1/12/2003) là ngày Thế Giới về Bệnh Liệt Kháng. Nhân ngày này, ÐTC Gioan Phaolô II đã khuyến khích các kitô hữu hãy cống hiến sự phục vụ quí báu của mình cho những người bị ảnh hưởng bởi virút HIV của bệnh liệt kháng. Lời kêu gọi của ÐTC được đưa ra hôm Chúa Nhật (30/11/2003) trong buổi đọc kinh Truyền Tin, trong đó, ngài ghi nhận là các chiến dịch nhằm ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh liệt kháng là không hiệu quả. Căn bệnh tiếp tục lan tràn mạnh, đặc biệt là tại những nước nghèo. ÐTC nói như sau: "Trong khi tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người bị căn bệnh hiểm nghèo này, tôi khuyến khích tất cả anh chị em trong giáo hội hãy hỗ trợ tinh thần và chấp nhận những người bị bệnh liệt kháng."

Bản báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc về tình hình bệnh liệt kháng trên thế giới cho thấy số người chết vì bệnh này cũng như số người bị nhiễm HIV trên thế giới đã lên tới con số cao nhất trong năm 2003 và tiếp tục gia tăng. Trong năm 2003 có khoảng 5 triệu người bị nhiễm HIV và 3 triệu người chết vì bệnh liệt kháng. Bản báo cáo cũng ghi nhận số người bị nhiễm HIV trên toàn thế giới hiện nay là 40 triệu người. Vùng Sahara bên Châu Phi vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 3 triệu 200 ngàn người nhiễm HIV, và 2 triệu 300 ngàn người chết vì bệnh liệt kháng trong năm 2003 này. Các quốc gia nơi tình trạng lây nhiễm HIV đến mức báo động gồm có: Trung Quốc, Ấn Ðộ, Indonesia, Papua Tân Guinea, Việt Nam, Nga, Ukraine, Estonia và Latvia.

Ngoài lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Mục Vụ Săn Sóc Y Tế đã cho công bố một sứ điệp, trong đó ngài bày tỏ ước muốn của Tòa Thánh được góp phần vào những nỗ lực và sáng kiến được thực hiện trên thế giới trong lãnh vực ngăn ngừa và hỗ trợ cho những bệnh nhân bệnh liệt kháng và những người nhiễm virút HIV của bệnh này. Thay mặt cho Giáo hội Công giáo, ngài muốn gửi một sứ điệp tình yêu và hy vọng cho các gia đình và những người bị bệnh liệt kháng, cũng như các tổ chức quốc tế, cơ quan bác ái công giáo, đang dấn thân để chống lại chứng bệnh ác nghiệt này. Thay mặt cho ÐTC Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y Lozano kêu gọi mọi người hãy nghiên cứu và cùng nhau mưu tìm những con đường và phương tiện để giúp con người đặc biệt là giới trẻ đi theo hướng sống luân lý biết tôn trọng những giá trị chân thực của sự sống và tình yêu.

Qua việc ghi nhận có hơn 40 triệu người trên thế giới ngày nay đang sống với bệnh liệt kháng hay đang mang trong người virút HIV, trong số này có 19 triệu 200 ngàn là phụ nữ, 3 triệu 200 ngàn trẻ em, Ðức Hồng Y Lozano nêu bật những hoạt động và dấn thân của giáo hội tại các lục địa khác nhau, để giúp ngăn ngừa, giáo dục và hỗ trợ qua nhiều cách khác nhau cho các bệnh nhân và gia đình của họ. Sứ điệp có đoạn ghi như sau: "Hoạt động mục vụ của giáo hội bao gồm công tác huấn luyện những nhân viên săn sóc y tế, ngừa bệnh qua giáo dục, chăm sóc y tế và hỗ trợ bác ái cho các bệnh nhân tại bệnh viện và những trung tâm y tế. Nếu lối sống có nhiều nguy cơ làm lây nhiễm HIV là những hoạt động tính dục buông thả, nghiện ngập, thì đói nghèo, đô thị hóa, thất nghiệp, di dân và truyền thông là những yếu tố đóng góp làm gia tăng sự lan truyền của bệnh liệt kháng. Giáo huấn của ÐTC Gioan Phaolô II về hiện tượng bệnh liệt kháng là ngừa bệnh qua việc tôn trọng tính cách thánh thiêng của sự sống và đời sống tính dục có trách nhiệm. Cụ thể, giáo huấn của ÐTC nhắm tới các chuyên gia y tế, chính quyền dân sự, là thành phần có trách nhiệm phải thông tin chính xác cho dân chúng, đồng thời có những chương trình hỗ trợ cho người nghèo. Các khoa học gia và nhà nghiên cứu có trách nhiệm lớn hầu khám phá ra những biện pháp chữa trị mới có hiệu quả để trị liệu và ngăn ngừa căn bệnh này".

Trên bình diện cá nhân, giáo hội mời gọi các kitô hữu gia tăng biện pháp phòng ngừa dựa trên giáo huấn của giáo hội, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải, và giúp cho các bệnh nhân tìm lại được ý nghĩa kitô giáo của đời sống. Trên bình diện cộng đồng, sứ điệp đề nghị những hoạt động như ủng hộ các sinh hoạt hay chương trình của giáo xứ chống lại bệnh liệt kháng, chú ý tới các chính sách của chính phủ về bệnh này, và ủng hộ tài chánh cho các chương trình phòng chống bệnh liệt kháng. Sứ điệp của Hội Ðồng Tòa Thánh mời gọi cộng đồng quốc tế, các chính phủ và cụ thể là chính giáo hội cổ động các chiến dịch gây ý thức và giáo dục người dân, săn sóc nhân đạo vào đáp ứng nhu cầu xã hội và y tế của những em mồ côi vì có cha mẹ, hay một trong hai người chết vì bệnh liệt kháng, tránh mọi hình thức kỳ thị hay xa lánh các bệnh nhân và tiếp tục công tác mục vụ và hỗ trợ tinh thần cho họ.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page