Liên lạc giữa Roma

và các Giáo hội Chính thống

được coi là rất tích cực

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên lạc giữa Roma và các Giáo hội Chính thống được coi là rất tích cực.

Vatican (Zenit 30/11/2003) - Liên lạc song phương giữa Roma và các Giáo hội Chính thống phát triển nhanh và rất tích cực trong năm 2003.

Trên đây là nhận định của Ðức Cha Brian Farrell, thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Thăng Tiến Hiệp Nhất Kitô Giáo. Qua cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, nhân lễ Thánh Andrew Tông Ðồ, quan thầy của Tòa Giáo Chủ Chính Thống Constantinopoli, Ðức Cha Farrell cho rằng, Tòa Giáo Chủ này là điểm qui chiếu của Tòa Thánh trong nỗ lực tiếp tục cuộc đối thoại thần học chính thức giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo, nhưng đặc biệt trong những hoạt động làm tăng giá trị liên lạc mà Giáo hội Công giáo đang duy trì với các Giáo hội Chính thống. Mỗi năm, Tòa Thánh đều gửi một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ đã mừng lễ Thánh Andrew Tông Ðồ, bổn mạng của Tòa Giáo Chủ Chính Thống Constantinopoli. Ngược lại, Ðức Thượng Phụ Bartolomêo I cũng gửi một phái đoàn đại diện sang Roma để chung vui với Giáo hội Công giáo vào dịp lễ kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.

Theo Ðức Cha Farrell, cử chỉ này là một dấu hiệu của sự gia tăng ước muốn giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo để tìm lại sự hiệp nhất trong giáo hội theo thánh ý của Thiên Chúa.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page