Người Hungary e ngại

gia nhập một Liên Hiệp Âu Châu

không có Kitô giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Hungary e ngại gia nhập một Liên Hiệp Âu Châu không có Kitô giáo.

Ý (Milano) (Zenit 28/11/2003) - Kitô hữu Hungary đang có quan ngại về việc quốc gia này gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, nơi mà kitô hữu Hungary cho là hình ảnh của một vùng lãnh thổ đang chối bỏ các giá trị kitô.

Ðức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám Mục Budapest và là vị Hồng Y trẻ nhất trong Hồng Y Ðoàn, đã cho biết như trên trong dịp ngài đến thuyết trình tại một khóa thần học ở trường Ðại Học Công Giáo Milano. Trong dịp phỏng vấn với báo Tương Lai, Ðức Hồng Y Erdo nói là việc gia nhập của Hungary vào Liên Hiệp Âu Châu không phải là một tiến trình suông sẻ. Ngài nói: "Hãy nói sự thật. Trong số người kitô Hungary, có những người rất lo ngại về chuyện này bởi vì theo họ, Liên Hiệp Âu Châu là hình ảnh của một nơi đang chối bỏ các giá trị kitô, nơi của trợ tử, và đang gặp khủng hoảng trong cơ chế hôn nhân. Không có kitô giáo, Âu Châu không có trái tim. Tuy nhiên chúng ta cần phải thực tế: Liên Hiệp Âu Châu là vận mạng của chúng tôi, chúng tôi không thể đứng bên ngoài tổ chức này. Trong mọi sự đều có rủi ro và may mắn. Tôi thực sự tin tưởng nơi nền nhân bản kitô của Âu Châu, một Âu Châu thở bằng hai lá phổi, như ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận định. Và với một quốc gia nhỏ bé như của chúng tôi, điều cơ bản là chúng tôi phải đến với những quốc gia khác để trở thành một, trong chiều hướng hòa giải thực sự".

Nhận định về hoàn cảnh của Giáo hội Công giáo tại Hungary hiện giờ, Ðức Hồng Y Erdo đã than phiền về tình trạng thiếu linh mục. Ngài nói: "Trên toàn nước, chỉ có 2,000 linh mục cho 6 triệu rưỡi người công giáo, tương đương hơn 60% tổng dân số của Hungary. Giáo hội Công giáo Hungary vẫn tiếp tục được các sinh hoạt mục vụ là nhờ các vị linh mục nước ngoài, đặc biệt là các linh mục Ba Lan, Pháp và Ý".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page