Chính quyền Trung Quốc

truy tố kitô hữu tiết lộ tin tức

về bách hại tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính quyền Trung Quốc truy tố kitô hữu tiết lộ tin tức về bách hại tôn giáo.

Trung Quốc (Bắc Kinh) (AFP 3/12/2003) - Một kitô hữu đối lập bị bắt tại Bắc Kinh hồi tháng 11/2003 đã được chuyển tới trại giam ở tỉnh Bắc Giang để chờ xét xử về tội tiết lộ những tin tức về chiến dịch bách hại tôn giáo tại Trung Quốc.

Trung Tâm Bảo Vệ Nhân Quyền và Dân Chủ, trụ sở đặt tại Hồng Kông cho biết, ông Xu Yonghai, bị bắt tại Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 11 năm 2003 đã được chuyển tới trại giam ở thành phố Hàn Châu, tỉnh Chiết Giang. Một kitiô đối lập khác tên là Liu Fenggang cũng đang bị giam tại đây. Cả hai người bị cáo buộc tội tiết lộ bí mật quốc gia. Ông Liu Fenggang bị bắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2003 sau khi ông đến tỉnh Chiết Giang để thu thập tin tức về chiến dịch phá hủy các nơi thờ phượng tại đây, gồm cả nhà thờ, đền thờ và chùa chiền. Chiến dịch này được chính quyền tỉnh Chiết Giang bắt đầu dạo tháng 7 năm 2003.

Trong một thông cáo được công bố vào hôm thứ Tư 3/12/2003, trung tâm bảo vệ nhân quyền và dân chủ kêu gọi thủ tướng Ðức, ông Gerhard Schroeder, hiện đang viếng thăm Trung Quốc; và tổng thống George Bush của Hoa Kỳ hãy gây áp lực với Bắc Kinh về tình trạng bách hại tôn giáo đang diễn ra tại Trung Quốc. Tuần tới tổng thống Bush sẽ hội kiến với thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc tại Washington.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page