Giám Mục giáo hội Chalđê của Iraq

có lý do để hy vọng và quan tâm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giám Mục giáo hội Chalđê của Iraq có lý do để hy vọng và quan tâm.

Roma (Zenit 3/12/2003) - Iraq cần sự trợ giúp từ bên ngoài để được tái sinh.

Trên đây là lời kêu gọi của Ðức Cha Rabban Al-Qas, Giám Mục Amadiyah thuộc giáo hội Chalđê ở miền Bắc Iraq. Ngài có mặt tại Roma để tham dự cuộc bỏ phiếu cho vị thượng phụ lãnh đạo Giáo hội Công giáo Chalđê. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AsiaNews, trụ sở đặt tại Ý, Ðức Cha Al-Qas cho biết là trong thời chế độ độc tài Saddam Hussein, vùng sinh sống của người Kurd ở miền Bắc thường xuyên bị các binh sĩ Iraq xâm nhập, chiếm đất và buộc những người kitô và hồi giáo phái Sunni phải dời đi nơi khác. Ngài cho biết 80% dân Iraq coi quân đội liên minh do Hoa Kỳ cầm đầu là quân đội giải phóng người Iraq khỏi chế độ Saddam Hussein. Tình hình tại Iraq hiện nay khả quan hơn so với năm trước, đời sống tốt hơn trước đây. Ðức Cha Al-Qas hy vọng là liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ giúp Iraq xây dựng một chính quyền dân chủ. Theo ngài đây là con đường duy nhất mang lại tự do cho người hồi giáo cũng như kitô giáo ở nước này.

Ðức Cha cũng than phiền về tình hình mất an ninh do các nhóm hồi giáo cực đoan chủ động nhắm vào các cộng đoàn kitô giáo tại vài nơi ở Iraq. Về vai trò của kitô hữu tại Iraq, Ðức Cha Al-Qas nói như sau: "Sứ mạng của chúng tôi luôn luôn là làm chứng nhân cho giáo huấn của Chúa Giêsu. Ðưa tiếng nói chống và lên án bất công, bảo vệ kẻ yếu, tôn trọng và biết giá trị nhân quyền cho tất cả mọi người chứ không phải cho riêng người kitô mà thôi."

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page