Hiệp Ước Geneve mang hy vọng

cho hòa bình giữa Do Thái và Palestine

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hiệp Ước Geneve mang hy vọng cho hòa bình giữa Do Thái và Palestine.

Jerusalem (Zenit 3/12/2003) - Hiệp Ước Geneve được ký kết bởi đại diện dân sự và chính trị của người Palestine và Israel chứng tỏ hòa bình tại Trung Ðông là điều khả thi.

Trên đây là quan điểm của cha David Jaeger, phát ngôn viên của cộng đoàn dòng Phanxicô có nhiệm vụ quản thủ Thánh Ðịa. Hiệp Ước Geneve được ký kết vào hôm thứ Hai (1/12/2003) tại Geneve trước sự hiện diện của khoảng 400 đại biểu người Do Thái và Palestine. Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ cho chương trình hòa bình này, sáng kiến của bộ trưởng ngoại giao Thụy Sĩ. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Tư (3/12/2003) với hãng tin của Hội Ðồng Giám Mục Ý, cha Jaeger giải thích rằng, hiệp ước này là một tài liệu tư giữa các công dân của hai quốc gia, được soạn và công bố để thách thức chính phủ hai bên, như thể muốn nói, nếu chúng tôi làm được thì các vị cũng có thể làm nếu quí vị muốn. Hiệp ước này được cổ võ bởi hai nhân vật chính trị là ông Yosi Beilin, cựu bộ trưởng tư pháp Israel; và ông Yasser Abed Rabbo, cựu bộ trưởng thông tin Palestine. Ðây không phải là một hiệp ước chính thức nhưng có thể mang ra áp dụng trong hoàn cảnh hiện giờ của Israel và Palestine. Cha Jaeger ghi nhận là hiệp ước này không hoàn hảo nhưng nó chứng tỏ hòa bình là điều có thể thực hiện được. Ngoài ra để cuộc thương lượng hòa bình được hiệu quả, thì lời kêu gọi của giáo hội để có một qui chế quốc tế đặc biệt cho thành Jerusalem cũng sẽ được đáp ứng. Cha Jaeger tin là để cụ thể hóa hiệp ước này, cần thiết phải có thêm nhiều vận động để xem các đảng phái chính trị có sẵn sàng đáp ứng ước nguyện của người dân, và qua đó thừa nhận tiếng nói của người dân trên cấp độ chính phủ và chính trị hay không.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page