Ðừng dùng danh Thiên Chúa

để khích động khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðừng dùng danh Thiên Chúa để khích động khủng bố.

Vatican (Zenit 2/12/2003) - Sáng thứ Ba (2/12/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các tham dự viên cuộc họp về chủ đề: "Chân Lý, Công Lý, Tình Yêu, Tự Do: Những Cột Trụ của Hòa Bình". Cuộc họp này được tổ chức bởi Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách đối thoại Liên Tôn cùng với Tổ Chức Văn Hóa và Truyền Thông Hồi Giáo. Tổ chức này có trụ sở tại Teheran của Iran.

Sau khi ngỏ lời chào Ðức Tổng Giám Mục Pier Luigi Celata, Tổng thư ký Hội Ðồng và Giáo Sĩ Hồi Giáo Ayatola Mahmood Mohammadi Araqi, người cầm đầu phái đoàn 8 người đến dự cuộc họp, ÐTC Gioan Phaolô II đã đưa ra lời nhắn nhủ như sau: "Ngày hôm nay, có một nhu cầu cấp thiết đặc biệt để đối thoại, cảm thông và hợp tác giữa các tôn giáo lớn trên thế giới, nhất là Kitô giáo và Hồi giáo. Thật vậy các tôn giáo được mời gọi xây những chiếc cầu giữa các cá nhân, các dân tộc và các nền văn hóa, và trở thành dấu chỉ hy vọng cho nhân loại. Tôi kêu gọi quí vị, và tất cả những người nam nữ thiện chí, hãy góp tiếng nói chung với tôi lập lại là đừng bao giờ dùng Thánh Danh của Thiên Chúa để khuyến khích bạo động hay khủng bố, để cổ võ hận thù hay loại trừ nhau. Tôi tin tưởng rằng sự đối thoại và hợp tác, mà cuộc họp này là một thí dụ điển hình, sẽ giúp ích rất cho các tín hữu kitô và hồi giáo rất nhiều để trở thành những công cụ hữu hiệu cho hòa bình trong thế giới của chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những nỗ lực của quí vị; và xin Ngài ban cho nhân loại sự can đảm và sức mạnh để giữ chặt chân lý, công lý, tình yêu và tự do như là những cột trụ chân chính của hòa bình".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page